Một Ủy ban của Hạ viện Mỹ cho biết sẽ kêu gọi Giám đốc điều hành của Walt Disney và NBA (Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) ra điều trần về mối quan hệ của họ đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bởi những nhà lãnh đạo này được cho là giúp chế độ Bắc Kinh kiểm duyệt người dân Mỹ và phục tùng các yêu cầu của nó.

NBA walt disney dieu tran truoc ha vien my
Ông Adam Silver và Bob Iger bị các nhà bình luận cho là phục tùng ĐCSTQ và kiểm duyệt người dân Mỹ. (Ảnh: Debby Wong/Kathy Hutchins/Shutterstock)

Ủy ban Lựa chọn Hạ viện mới về Cạnh tranh Chiến lược giữa Hoa Kỳ và Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ kêu gọi các giám đốc điều hành từ Công ty Walt Disney và NBA điều trần công khai về mối quan hệ chặt chẽ của họ với chế độ cộng sản Trung Quốc.

Hạ nghị sĩ Mike Gallagher (Cộng hòa Wisconsin), người sẽ chủ trì Ủy ban nói trên, đã đưa ra thông báo trong cuộc phỏng vấn ngày 11/1 với Hugh Hewitt trên chương trình radio trò chuyện.

Khi được hỏi liệu ông có kế hoạch cho Ủy ban để kêu gọi Giám đốc điều hành Disney Bob Iger hoặc Ủy viên NBA Adam Silver để lấy lời khai hay không, Gallagher đã trả lời trực tiếp: “Vâng, tôi có”.

Ông Gallagher nói: “Hãy coi đây là một lời cảnh báo đầu tiên rằng họ sẽ phải điều trần trước Ủy ban”.

“Tôi sẵn sàng ra ngoài và ngồi xuống với họ ở nơi họ đang ở và tham gia vào một cuộc thảo luận nhưng chúng tôi muốn có một cuộc thảo luận trước người dân Mỹ”.

Ông Iger và ông Silver đều đã vấp phải sự chỉ trích trong những năm gần đây vì những gì các nhà bình luận mô tả là những nỗ lực đầu hàng ĐCSTQ, thực thi hiệu quả sự kiểm duyệt của cộng sản trên đất Mỹ.

Đặc biệt là ông Iger, người gần đây đã trở lại Disney với tư cách là Giám đốc điều hành, dự kiến sẽ đến Trung Quốc trong năm tới để làm dịu mối quan hệ của công ty với ĐCSTQ.

Được biết, ông Iger có một lịch sử tương tác lâu dài với các quan chức cộng sản từ những năm 1990, khi ông được cho là đã hứa với ban lãnh đạo ĐCSTQ sẽ không sản xuất những bộ phim xúc phạm Trung Cộng.

Tương tự như vậy, vào năm 2010, ông Iger được cho là đã gặp Bộ trưởng tuyên truyền của Trung Quốc và cam kết sử dụng công ty để “giới thiệu thêm về Trung Quốc với thế giới”.

Tương tự, dưới sự lãnh đạo của ông Silver, NBA đã trở nên nồng ấm mối quan hệ kinh doanh của mình với Trung Quốc, phản đối Tổng giám đốc Houston Rockets khi đó lên tiếng ủng hộ nỗ lực của những người biểu tình dân chủ ở Hồng Kông vào năm 2019.

Ủy ban nhắm tới Đảng Cộng sản Trung Quốc, không phải người dân Trung Quốc

Ông Gallagher nói rằng bản chất lưỡng đảng của Ủy ban là không thể thiếu để hoàn thành sứ mệnh của mình và cho thấy mối đe dọa của ĐCSTQ nghiêm trọng như thế nào.

Ủy ban lựa chọn của Hạ viện được thành lập vào ngày 10/1 với 365 phiếu ủng hộ của lưỡng đảng áp đảo, trong khi 65 phiếu chống. Ông Gallagher nói rằng bản chất lưỡng đảng của ủy ban là không thể thiếu để hoàn thành sứ mệnh của mình và cho thấy mối đe dọa của ĐCSTQ nghiêm trọng như thế nào.

Gallagher nói thêm rằng nhiều đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu cho ủy ban được thúc đẩy bởi các vấn đề kinh tế và mong muốn mang việc làm trở lại Mỹ và bảo vệ các ngành công nghiệp Mỹ khỏi sự can thiệp của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, có một số ít đảng viên Đảng Dân chủ tuyên bố ủy ban sẽ thổi bùng sự thù địch chủng tộc đối với người Mỹ gốc Hoa.

Gallagher bác bỏ những tuyên bố đó, nói rằng ủy ban này hướng đến ĐCSTQ chứ không phải người dân Trung Quốc. Để đạt được mục tiêu đó, ông nói, chế độ cộng sản là mối đe dọa lớn nhất đối với người dân Trung Quốc ở bất cứ đâu trên thế giới.

“Tôi nghĩ điều đó hoàn toàn không có cơ sở”, Gallagher nói. “Tôi nghĩ đó chỉ là một cái cớ để phản đối nỗ lực của đảng Cộng hòa”.

Chúng tôi đã chỉnh sửa tên của ủy ban để nó ghi ‘Đảng Cộng sản Trung Quốc’ vì chúng tôi lo ngại về mối đe dọa do Đảng Cộng sản gây ra.

Chúng tôi không có mâu thuẫn với người dân Trung Quốc. Người dân Trung Quốc là nạn nhân chính của sự áp bức và đàn áp của ĐCSTQ, và chúng ta phải nhắc nhở mọi người về sự khác biệt cơ bản đó ở mọi thời điểm.

The Epoch Times đã yêu cầu bình luận từ Disney và NBA.