Bốn hãng hàng đầu công nghệ thông tin —Google, Oracle, Microsoft, và Amazon— vừa nhận và chia sẻ hợp đồng 9 tỷ USD từ Lầu Năm Góc để xây dựng mạng điện toán đám mây, theo AP đưa tin hôm nay 8/12. Đây là làm lại một hợp đồng trước đó bị thất bại do năm ngoái có cáo buộc hợp đồng đã bị chính trị hóa và một cuộc chiến pháp lý kéo dài tiếp theo, đã khiến phía quân đội phải làm lại từ đầu.

1005042228151012
Lầu Năm Góc. (Ảnh: Không quân Hoa Kỳ)

“Joint Warfighter Cloud Capability” (Khả năng Đám mây Phối hợp Tác chiến) theo dự kiến sẽ cung cấp khả năng trao đổi và truy cập số liệu các loại —chưa phân loại, bí mật, và tuyệt mật— cho các nhân viên của quân đội trên phạm vi toàn cầu. Nó sẽ đóng vai trò như một xương sống cho các hoạt động chiến tranh hiện đại của Lầu Năm Góc, và sẽ dựa nhiều vào hệ thống các máy bay không người lái cùng các vệ tinh liên lạc không gian, đồng thời cũng là phương thức nhanh chóng đưa những thông tin tình báo từ các nền tảng nói trên tới các nhóm quân đội trên mặt đất.

Hợp đồng được chia làm các phần giao cho các bên, và toàn bộ sẽ được hoàn thành vào tháng 6/2028 theo dự kiến, như tuyên bố của Lầu Năm Góc.

Để đạt được hợp đồng này, đã có một cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các hãng công nghệ.

Đây là hợp đồng liên quan đến lưu trữ, khai thác, và truyền số liệu trên phạm vi toàn cầu, có sử dụng cơ chế bảo mật chạy trên Internet chứ không phải dùng hệ thống mạng máy tính riêng cục bộ. Có thể nói, việc Lầu Năm Góc đưa ra quyết định này sẽ là một đánh dấu quan trọng, chấp nhận Internet như một môi trường hoạt động trong tình huống nhu cầu của khách hàng về mức độ an ninh là ở mức cao nhất.

“Đây là hợp đồng quan trọng nhất về điện toán đám mây đến từ Beltway (chính quyền liên bang),” nhà phân tích Daniel Ives, người theo dõi ngành điện toán đám mây của Wedbush Securities cho biết. “Đây là nói về Lầu Năm Góc như là một khách hàng cho tham chiếu sau này. Trong tương lai thì những nhận xét của [Lầu Năm Góc] về hãng cung cấp giải pháp công nghệ sẽ rất có ý nghĩa. Đây là khách hàng tham chiếu tốt nhất mà một [hãng công nghệ thông tin] có thể có.”

Tháng 7 vừa qua, Lầu Năm Góc tuyên bố hủy bỏ hợp đồng điện toán đám mây trước đó, khi đó có tên là JEDI. Bấy giờ Lầu Năm Góc nói rằng đó là do chậm trễ trong việc tiến hành hợp đồng, khi mà công nghệ đã thay đổi đến mức hợp đồng cũ được trao cho nhà thầu thắng cuộc Microsoft không còn đáp ứng được nhu cầu của Bộ quốc phòng (DoD) nữa.

Tuyên bố chính thức của Lầu Năm Góc đã không đề cập đến thách thức pháp lý đằng sau, vốn đến từ Amazon – nhà thầu thua cuộc. Amazon đã đặt câu hỏi liệu chính quyền của Cựu Tổng thống Donald Trump có hướng hợp đồng về phía Microsoft hay không, do mối quan hệ bất hòa của ông Trump với Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon lúc bấy giờ.

Báo cáo của tổng thanh tra Lầu Năm Góc cho biết rằng không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ ảnh hưởng nào không thích đáng từ chính quyền Trump. Nhưng báo cáo cũng cho biết họ không đủ xác định mức độ ảnh hưởng của chính quyền với những người ra quyết định của Lầu Năm Góc vì Nhà Trắng không cho phép tiếp cận nhân chứng mà không bị hạn chế.

Nhà phân tích Devin Dickerson của Forrester cho biết việc trao hợp đồng cho 4 công ty thay vì một công ty như hợp đồng bị thất bại lần trước cho thấy rằng vị thế thương lượng của Lầu Năm Góc có thể đã được cải thiện.

Thiên Đức, theo AP