Tiếp nối Sony, hai ‘gã khổng lồ’ Google và Nvidia lên tiếng phản đối vụ Microsoft muốn sáp nhập hãng làm game Activision Blizzard với thương vụ 69 tỷ USD, trong bối cảnh FTC đã đệ đơn kiện để chặn thương vụ này, theo Bloomberg đưa tin 13/1.

shutterstock 2108556695
(Nguồn: Sergei Elagin/ Shutterstock)

Google và Nvidia đã cung cấp cho FTC (Ủy ban Thương mại Liên bang) các thông tin hỗ trợ cho vụ kiện mà FTC đưa ra vào tháng trước nhằm chặn thỏa thuận mà Microsoft công bố gần 1 năm trước.

Các thông tin là để chứng minh rằng nếu Microsoft thành công sáp nhập Activision Blizzard thì họ sẽ đạt được các lợi thế không công bằng trên thị trường trò chơi điện tử (game) về trò chơi mạng lưới đám mây, lấy đăng ký dài hạn từ người dùng (subscription), và trò chơi trên mobile. Đây là hỗ trợ trực tiếp cho lý do chống độc quyền của FTC khi đưa ra đơn kiện này.

Microsoft vốn là hãng CNTT khổng lồ với hệ điều hành Windows, chương trình MS Office, cùng mạng đám mây, và cũng là hãng lớn trong thị trường game với sản phẩm XBox, và nhiều game khác nhau.

Đầu năm ngoái, Microsoft đã hoàn tất thành công thương vụ 7,5 tỷ USD mua hãng Bethesda Softworks và công ty mẹ của nó là ZeniMax. Bethesda là hãng làm game nổi tiếng với các series như The Elder Scrolls, ESO, FallOut, và Doom. Trong đó TES V Skyrim ra mắt 2011 là một trong những game bán chạy nhất trong lịch sử game điện tử, và ESO hiện là game hàng đầu trong thị trường game trực tuyến.

Games
Game skyrim (trái) và Game Eso 2023 (phải)

Nếu thương vụ với giá kỷ lục 69 tỷ USD này thành công, thì Microsoft sẽ có thêm Blizzard và Activation thuộc công ty Activation Blizzard, ‘gã khổng lồ’ trong làng game với các series như Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Overwatch, Candy Crush Call Of Duty.

Games 2
Game bắn súng Call Of Duty (trái) và World Of Warcraft (phải).

Tháng trước FTC đã đệ đơn kiện để chặn thương vụ này, sau khi Sony cho rằng thương vụ sẽ khiến Microsoft có được các lợi thế không công bằng, bất lợi cho sản phẩm trò chơi của họ.

Google và Nvidia đều là những hãng lớn và có ảnh hưởng sâu rộng trong ngành CNTT.

Google Android hiện là môi trường cho rất nhiều game cho mobile, phần nào tương tự tình huống PlayStation của Sony, khi cạnh tranh với XBox của Microsoft.

Nvidia từ lâu đã nổi tiếng về các vỉ (card) đồ họa tốc độ cao dùng cho game. Năm 2020, dịch vụ GeForce Now được đưa ra thị trường, cho phép người dùng có thể chơi game từ xa qua stream (video trực tuyến) để chơi các game mà họ đã sở hữu trên dịch vụ máy tính có đồ họa cao cấp.

Tháng 8 năm ngoái, Nvidia công bố họ đã có 20 triệu người dùng đăng ký với 1.400 game trong kho.

Tuy nhiên, XBox Game Pass của Microsoft vẫn dẫn đầu trong phân khúc thị trường này với 25 triệu người dùng đăng ký.

Google cũng cho ra mắt sản phẩm Stadia trong phân khúc trò chơi trên mạng đám mây (cloud gaming), nhưng đường như chưa thành công, và sẽ ngừng trong thời gian tới.

Cửa hàng bán ứng dụng game cho Android trên Google Store là cổng cung cấp game của hàng triệu người chơi game trên điện thoại. Microsoft và các hãng làm game tầm cỡ khác không có sản phẩm nào cạnh tranh nổi về phương diện này.

Microsoft cho biết họ sẵn sàng giải quyết những lo ngại về thỏa thuận này. Họ đã đạt được thỏa thuận 10 năm duy trì Call of Duty có thể khả dụng trên nền tảng Nintendo, và thỏa thuận phát hành các phiên bản tương lai của trò chơi trên nền tảng Steam của Valve, mỗi khi các phiên bản đó ra mắt XBox.

“Chúng tôi đã sẵn sàng giải quyết và đã chủ động giải quyết các vấn đề do cơ quan quản lý hoặc đối thủ cạnh tranh đưa ra để đảm bảo rằng thỏa thuận được ký kết một cách tự tin,” David Cuddy, phát ngôn viên của Microsoft cho biết. “Chúng tôi muốn mọi người có nhiều quyền truy cập vào trò chơi hơn chứ không phải ít hơn.”

Trận chiến chống độc quyền lớn cuối cùng mà Microsoft từng đối mặt, và cũng là trận chiến pháp lý rất nổi tiếng trong ngành công nghệ thông tin thời đó, đã xảy ra cách đây hơn hai thập kỷ về sản phẩm hệ điều hành Windows thống trị của Microsoft.

Thiên Đức