Sau khi đón tiếp CEO Schneider của nhà sản xuất chất bán dẫn Hà Lan ASML, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đăng trên Facebook rằng dự án đầu tư của ASML được động thổ vào năm tới sẽ là khoản đầu tư lớn nhất vào Đài Loan từ trước đến nay, đập tan những tin đồn thổi phồng quá mức về rủi ro của Đài Loan.

id13866936 2211160159302378 600x400 1
Ngày 15/11, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn (phải) tiếp CEO Frédéric Schneider-Maunoury (trái) của doanh nghiệp Hà Lan ASML. (Văn phòng Tổng thống Đài Loan cung cấp)

Ông Schneider: Đài Loan đi đầu thế giới về EUV

Các lãnh đạo của ASML gồm CEO đứng đầu Frédéric Schneider-Maunoury, Phó chủ tịch Andries Hofman điều hành bộ phận sản xuất toàn cầu, Tổng Giám đốc Tony Chao của Trung tâm sản xuất thông minh Linkou tại Đài Loan, đi cùng với Phó Viện trưởng Shen Jong-chin Viện Hành chính Đài Loan và Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài Loan Wang Mei-hua đến dinh Tổng thống Thái Anh Văn.

Schneider đã chỉ ra trong bài phát biểu của mình rằng ông muốn cảm ơn Chính phủ Đài Loan đã tiếp tục hỗ trợ rất nhiều cho ngành công nghiệp bán dẫn. Đài Loan hiện là nước đi đầu thế giới trong ngành công nghiệp bán dẫn, đóng vai trò chủ đạo không thể thiếu trong quy trình sản xuất tiên tiến của thế giới, đồng thời cũng là nước có quy mô lớn nhất thế giới về ánh sáng cực tím (EUV).

CEO Schneider đề cập rằng ASML hiện có 5 nhà máy tại Đài Loan với hơn 4.500 nhân viên, nhưng công ty đang tiếp tục mở rộng đội ngũ, bao gồm cả hậu cần và chuỗi cung ứng. Ngoài lĩnh vực công nghiệp, Đài Loan tiếp tục mở rộng các lĩnh vực khác như R&D (nghiên cứu và phát triển).

Ông nói rằng ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang phát triển mạnh, trong đó và sự đóng góp của ngành công nghiệp bán dẫn Đài Loan cho thế giới là điều hiển nhiên ai cũng rõ. ASML sẽ tiếp tục tăng đầu tư vào Đài Loan và hỗ trợ cơ sở khách hàng của Đài Loan cũng như ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. Cuối cùng, ông một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ mạnh mẽ của Chính phủ Tổng thống Thái Anh Văn, tin rằng nhờ hỗ trợ đó giúp công ty có thể đóng góp nhiều hơn vào tương lai tươi sáng của ngành công nghiệp bán dẫn.

Phó Viện trưởng Shen Jong-chin của Viện Hành chính Đài Loan tham gia cuộc trò chuyện, nói thêm rằng ông rất biết ơn vì ASML đã tiếp tục đầu tư vào Đài Loan. Dự án đầu tư phía bắc Đài Loan bắt đầu vào tháng 7 năm sau sẽ là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử vào Đài Loan. Sự hợp tác giữa ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan và ASML sẽ làm cho chuỗi cung ứng toàn cầu trở nên mạnh mẽ và thịnh vượng hơn.

id13866937 2211160229482378 600x400 1
Ngày 15/11/2022, Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan (thứ 5 từ phải sang) đã chụp ảnh với nhóm lãnh đạo của của ASML gồm CEO Frédéric Schneider-Maunoury (thứ 6 từ phải sang). (Văn phòng Tổng thống Đài Loan cung cấp)

Thái Anh Văn: Năng lực sản xuất chất bán dẫn của Đài Loan sẽ giúp thúc đẩy thêm kinh tế khu vực và toàn cầu

Bà Thái Anh Văn đã có bài phát biểu cảm ơn công ty ASML đã khẳng định môi trường đầu tư của Đài Loan và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Đài Loan. Ngành công nghiệp bán dẫn là một ngành hợp tác toàn cầu và sự hợp tác giữa ASML và Đài Loan là ví dụ điển hình nhất. ASML đã tiếp tục sát cánh cùng Đài Loan, từ năm 2003 khi ASML thành lập công ty con tại thành phố Hsinchu đã phát triển cùng với các nhà sản xuất Đài Loan như TSMC. Đặc biệt với những nỗ lực của Tổng Giám đốc Tony Chao của Trung tâm sản xuất thông minh Linkou, Đài Loan đã trở thành nơi duy nhất trên thế giới sản xuất mô-đun (module) truyền tia DUV.

Bà cho hay để đáp ứng nhu cầu của quy trình sản xuất tiên tiến của TSMC, ASML cũng đã thành lập một trung tâm đào tạo công nghệ toàn cầu EUV tại Công viên Khoa học Đài Nam (Tainan Science Park), trong tương lai hãng cũng sẽ thiết lập thiết bị đo lường quang học wafer 2nm dành riêng cho EUV, thúc đẩy cho R&D tại Đài Loan. Đài Loan và ASML hợp tác với nhau và cùng nhau phát triển trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, không chỉ trở thành công ty dẫn đầu toàn cầu mà sẽ tiếp tục duy trì lợi thế dẫn đầu. Trong những thay đổi kinh tế toàn cầu sắp tới, tin rằng năng lực sản xuất chất bán dẫn tiên tiến của Đài Loan sẽ giúp hồi sinh nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đồng thời tôi cũng mong muốn Đài Loan và các đồng minh dân chủ tiếp tục tăng cường hợp tác để tạo ra chuỗi nguồn cung toàn cầu an toàn và linh hoạt hơn.

“Chúng tôi không chỉ hỗ trợ chính sách mà còn hỗ trợ bằng công cụ hành chính cao nhất để ngành đạt hiệu quả…. Tại thời điểm này khi thế giới đang tập trung vào Đài Loan và quan tâm đến Đài Loan, tôi rất biết ơn ASML đã đầu tư vào Đài Loan bằng những hành động cụ thể và hợp tác với ngành công nghiệp bán dẫn của Đài Loan để nâng cao năng lực kỹ thuật của chất bán dẫn toàn cầu. Bà Thái Anh Văn cho rằng điều này cũng khiến tin đồn thổi phồng thái quá Đài Loan có nguy cơ tự chuốc lấy thất bại”, Tổng thống Đài Loan nhấn mạnh.

Trong bài đăng trên Facebook “Khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử vào Đài Loan của ASML, chung tay với Đài Loan để nâng cao năng lực công nghệ bán dẫn!”, bà Thái Anh Văn cho biết CEO Schneider của ASML đã dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Phủ Tổng thống, đồng thời bà chia sẻ với các vị khách rằng kế hoạch tiếp tục đầu tư vào Đài Loan chắc chắn là một hướng đi rất đúng đắn và Chính phủ Đài Loan sẽ tiếp tục hỗ trợ. Bà Thái Anh Văn nói: “Tôi tin rằng với nỗ lực của nhiều bên, chúng ta có thể tiếp tục hoàn thiện việc công nghiệp bán dẫn ở Đài Loan, chúng tôi cũng mong muốn sự hợp tác giữa Đài Loan và ASML sẽ có thêm được những cột mốc mới”.