Dù Việt Nam đã có hơn 1 năm mở cửa du lịch hậu COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán) kể từ ngày 15/3/2022, nhưng chính sách mở rộng visa vẫn đang loay hoay dừng ở việc “đề xuất”, chưa đi vào áp dụng. Do đó, kết quả năm 2022, Thái Lan đón hơn 11 triệu lượt khách quốc tế, trong khi Việt Nam chỉ hơn 3,5 triệu lượt.

du lich thai lan di lich viet nam bo du lich chinh sach visa khach du lich Hoi An 2297244883
Trong 4 tháng đầu năm 2023, Thái Lan đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế, Việt Nam ghi nhận 3,7 triệu lượt. (Ảnh: kitzcorner/Shutterstock)

Chiều ngày 2/6, tại Hội trường Quốc hội, đại biểu Vũ Tiến Lộc đề xuất nâng thời hạn cấp giấy chứng nhận lưu trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 60 ngày.

Đồng tình phương án này, đại biểu Nguyễn Thanh Phương muốn tăng thời gian thị thực cho người nước ngoài được cấp thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng (nhưng ghi rõ là 90 ngày).

Đồng thời, ông Phương đề xuất thị thực có giá trị một lần trở thành có giá trị một hay nhiều lần.

Dù rất nhiều chuyên gia kinh tế, chủ các doanh nghiệp lữ hành, công ty du lịch,… hay các vị đại biểu nói trên đều đồng thuận với phương án mở rộng chính sách visa để thu hút khách quốc tế nhưng đến nay vẫn chỉ dừng ở bước “đề xuất” này.

Sau khi COVID-19 qua đi, Việt Nam là một trong những nơi mở cửa hoàn toàn đối với du lịch và gỡ bỏ các chính sách hạn chế đi lại.

Đến nay đã hơn 1 năm (từ ngày 15/3/2022), Việt Nam đón lượng khách quốc tế không đạt mục tiêu vì nhiều nguyên nhân, trong đó thủ tục visa chậm chạp, chi phí cao và thời hạn ngắn đang cản trở du khách quốc tế trở lại.

Kết quả năm 2022 vừa qua, Thái Lan dù mở cửa sau nhưng do chính sách visa mở rộng, áp dụng nhanh đã đón được dòng khách với con số vượt mục tiêu là hơn 11 triệu lượt.

Trong khi Việt Nam đặt ra mục tiêu 2022 là 5 triệu lượt nhưng chỉ đón hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Bộ Du lịch Thái Lan cho biết đã đón gần 8,6 triệu lượt du khách quốc tế, dự kiến cả năm sẽ đón từ 25 – 30 triệu lượt, tăng gấp 3 lần so với năm 2022.

Cùng thời gian này, Tổng cục Thống kê cho biết khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 3,7 triệu lượt. Hàn Quốc là thị trường khách lớn nhất, với 1 triệu lượt, tiếp theo là Mỹ (263.000 lượt). Trung Quốc vươn lên ở vị trí thứ 3 (252.000 lượt).

Tuấn Minh