Tổng khối lượng lưu hành trên 2 kênh cầm cố và tín phiếu đang ở mức khá cao, khoảng 85.000 tỷ đồng.

tien vnd
NHNN chào thầu hơn 17.000 trái phiếu trên kênh cầm cố. (Ảnh: Brent Lewin/Bloomberg qua Getty Images)

Trong phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 12/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm ròng vốn ra thị trường, kéo dài xu hướng bơm ròng từ cuối tháng 10, cho thấy thanh khoản toàn hệ thống vẫn đang trong tình trạng eo hẹp.

Cụ thể, NHNN chào thầu với quy mô khá lớn, 17.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố (một trong các kênh cung ứng vốn của NHNN qua nghiệp vụ thị trường mở), với kỳ hạn 7 ngày – lãi suất 4,75%.

Trong khi đó, lượng vốn đáo hạn trên kênh này cũng đạt 13.000 tỷ đồng trong ngày. Tính chung, trong ngày 12/11, NHNN đã thực hiện bơm ròng 4.000 tỷ đồng ra thị trường, đưa khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên hơn 56.000 tỷ đồng.

Trên kênh tín phiếu, hôm qua tiếp tục ghi nhận NHNN không chào thầu tín phiếu để hút tiền về, trong khi phiên đầu tuần cũng không có tín phiếu đáo hạn. Theo đó, khối lượng tín phiếu đang lưu hành trên thị trường vẫn giữ ở mức gần 29.000 tỷ đồng.

Như vậy, tổng khối lượng lưu hành trên 2 kênh đang ở mức khá cao, khoảng 85.000 tỷ đồng.

Về lãi suất liên ngân hàng, sau khi liên tục tăng từ cuối tháng 10/2018 và duy trì ở mức cao, đầu tuần này lãi suất bình quân liên ngân hàng đã có dấu hiệu chững lại, duy trì ở mức 4,79% qua đêm; 4,82% đối với kỳ hạn 1 tuần, 2 tuần; và ở mức 4,87% cho kỳ hạn 1 tháng.

Trước đó trong tháng 10/2018, NHNN đã thực hiện bơm ròng 4 tuần liên tiếp ra thị trường, với tổng khối lượng bơm ròng lên tới hơn 87.600 tỷ đồng.

Chân Hồ

Xem thêm: