Vừa qua, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ VH-TT-DL) cho biết, có khoảng 35% doanh nghiệp lữ hành trên tổng số 2.000 công ty kinh doanh lữ hành quốc tế đã buộc phải xin thu hồi giấy phép do ảnh hưởng bởi dịch COVID trong năm 2021.

shutterstock CravenA
Ảnh: sân bay Tân Sơn Nhất (Nguồn: CravenA / Shutterstock)

Tại hội nghị của ngành du lịch được tổ chức hôm 25/12 tại Nghệ An, ông Nguyễn Trùng Khánh phát biểu: “Đến nay, có khoảng 35% doanh nghiệp lữ hành trên tổng số 2.000 công ty kinh doanh lữ hành quốc tế đã xin thu hồi giấy phép, 90-95% doanh nghiệp lữ hành đóng cửa. Chỉ khoảng 5% còn lại hoạt động cầm chừng, nhân viên các công ty nghỉ việc hoặc làm việc không thường xuyên”.

Theo thống kê sơ bộ:

  • Năm 2020: Lượng khách quốc tế chỉ đạt 3,7 triệu lượt, giảm 80% so với năm 2019, thị trường khách nội địa đạt 56 triệu lượt, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu du lịch đạt hơn 312.200 tỷ đồng, giảm 59% so với năm 2019.
  • Năm 2021: Du lịch Việt Nam phục vụ khoảng 40 triệu lượt khách du lịch nội địa, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu chỉ đạt 180.000 tỷ đồng, giảm 42% do với cùng kỳ năm 2020. Khách quốc tế hầu như không có.

Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Holdings chia sẻ sau buổi họp: “Thời gian qua, các bộ, ngành nói mở cửa du lịch, mở cửa hàng không nhưng thực chất vẫn đặt ra rất nhiều hàng rào kỹ thuật để trì hoãn. Đơn cử, nói từ 1/1/2022 mở đường bay quốc tế nhưng đến cách đây vài hôm Bộ Y tế mới có văn bản hướng dẫn. Không có doanh nghiệp nào trở tay kịp bởi khách không đứng sẵn trước cửa chờ VN mở là ào vô giống như săn hàng khuyến mãi. Doanh nghiệp cần thời gian để chuẩn bị thị trường. Nếu cứ mở cửa he hé như thế này, doanh nghiệp du lịch chắc chắn sẽ chết”, báo Thanh Niên đưa tin.

Bên cạnh đó, tính tới chiều qua 26/12, tức chỉ cách 5 ngày là đến mốc mở cửa bay quốc tế trở lại, Bộ GTVT vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chính thức, còn các hãng hàng không thì vẫn tiếp tục chờ đợi.

Theo đại diện Vietnam Airlines (VNA), hiện hãng mới được cấp slot thực hiện chuyến bay 2 chiều với Nhật Bản và đang đợi thêm hướng dẫn từ các bộ, ngành trước khi mở bán vé các chặng bay quốc tế thường lệ vào đầu năm 2022.

Nói về mục tiêu năm 2022 tại buổi họp, lãnh đạo Tổng cục Du lịch cho hay, ngành du lịch Việt Nam dự kiến phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa và 5 triệu lượt khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vắc-xin. Tổng thu dự kiến đạt khoảng 400.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu bỏ lỡ thời điểm du lịch “vàng” vào những tháng hè do chậm trễ trong công tác mở cửa, cũng như không khắc phục cách làm thiếu nhất quán như hiện nay giữa các địa phương thì mục tiêu trên khó có thể đạt.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: