Thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc đã đạt gần 51,09 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm 2022, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu mới nhất do cơ quan hải quan Trung Quốc công bố.

Embed from Getty Images

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga tăng 11,3% đạt 20,24 tỷ USD, trong khi, hàng hóa của Nga xuất sang Trung Quốc tăng 37,8%, đạt 30,85 tỷ USD. Tổng kim ngạch thương mại song phương Nga-Trung trong tháng Tư đạt 12,69 tỷ USD, tăng 8,7% so với tháng Ba.

Dầu mỏ, khí tự nhiên và than chiếm gần 70% giá trị hàng hóa của Nga xuất sang Trung Quốc. Ngoài ra, Nga cũng xuất sang Trung Quốc đồng, quặng đồng, gỗ xẻ, nhiên liệu, và hải sản.

Trung Quốc xuất sang Nga hàng hóa khá đa dạng, trong đó có điện thoại thông minh, thiết bị công nghiệp và chuyên dụng, đồ chơi, giầy dép, xe cơ giới, điều hòa và máy vi tính.

Trong năm 2020, kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc là 107,76 tỷ USD, giảm 2,9% so với trước đại dịch COVID-19. Năm 2021, thương mại song phương giữa hai quốc gia láng giềng này đạt mức kỷ lục 146,88 tỷ USD, tăng 35,8% so với năm 2020.

Vào tháng 12/2021, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng ý thiết lập cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các hoạt động thương mại song phương Nga-Trung không thông qua các bên thứ ba. Moscow và Bắc King cũng đang xúc tiến chuyển thanh toán thương mại song phương từ đồng USD và đồng Euro sang đồng Ruble và Nhân dân tệ để né tránh các chế tài hiện hành và tiềm tàng từ Mỹ và phương Tây.

Trung Quốc cho đến nay vẫn từ chối tham gia cùng phương Tây chế tài Nga vì Điện Kremlin phát động chiến tranh xâm lược Ukraine từ ngày 24/2.

Hải Đăng (Theo RT)