Walmart, nhà bán lẻ lớn nhất thế giới, gần đây đã đóng cửa 4 cửa hàng ở Trung Quốc, ngoài ra, cửa hàng hoạt động 15 năm tại khu trung tâm thương mại ở Thượng Hải cũng sẽ đóng cửa. Theo thống kê, Walmart đã đóng cửa 80 cửa hàng tại Trung Quốc Đại Lục trong vòng 4 năm. 

Walmart
(Ảnh: Shutterstock)

Ngày 7/12, Walmart đã đóng cửa 4 cửa hàng tại Đại Lục lần lượt ở Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), Vô Tích (tỉnh Giang Tô), Trùng Khánh,  Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây). 

Trong đó, cửa hàng ở Thâm Quyến được mở vào năm 1996, là cửa hàng đầu tiên của Walmart tại Trung Quốc Đại Lục. 

Trước đó, ngày 3/12, Walmart Trung Quốc ra thông cáo rằng cửa hàng tại khu trung tâm thương mại ở thành phố Thượng Hải sẽ ngừng hoạt động vào ngày 10/12. Cửa hàng này là cửa hàng thứ 2 của Walmart tại Thượng Hải, năm 2006 chính thức có mặt tại Wanda Plaza và đã hoạt động được 15 năm. 

Theo truyền thông tại Đại Lục, kể từ khi thâm nhập thị trường Trung Quốc năm 1996, tập đoàn bán lẻ đa quốc gia Mỹ Walmart đã trở thành hình mẫu cho các công ty bán lẻ Trung Quốc. Tại thị trường Trung Quốc, công ty này đã có kỷ lục mỗi năm mở rộng thêm hơn 40 cửa hàng. Tuy nhiên, kể từ năm 2014, tốc độ tăng trưởng doanh thu của Walmart Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá hai con số.

Doanh thu thuần của Walmart Trung Quốc trong năm tài chính 2019 và năm tài chính 2020 đều giảm. Trong 9 tháng đầu năm tài chính 2021, doanh thu 8,735 tỷ đô la Mỹ của Walmart Trung Quốc chỉ chiếm 2,16% doanh thu quốc tế của Walmart.

Trong báo cáo tài chính cho quý đầu tiên của năm tài chính 2022, doanh số bán hàng quốc tế của Walmart đã giảm mạnh và dữ liệu hoạt động của Walmart Trung Quốc không còn được tiết lộ.

Theo Tạp chí Economic Weekly tại Trung Quốc Đại Lục đưa tin, trong 4 năm, từ năm 2016 đến năm 2020, Walmart đã đóng cửa 80 cửa hàng ở Trung Quốc Đại Lục.

Đến hiện tại, Walmart đã đóng cửa 32 đại siêu thị ở Trung Quốc Đại Lục vào năm 2021.

Theo báo cáo, Walmart giải thích lý do đóng cửa cửa là do thời hạn thuê đã hết. Tuy nhiên, quan điểm chuyên gia trong ngành cho rằng một mặt, các chi phí như tiền thuê và nhân lực tiếp tục tăng, mặt khác, sự gia tăng của các hoạt động kinh doanh tại giao hàng tận nơi như thương mại điện tử và mua hàng theo nhóm cộng đồng đã khiến các cửa hàng truyền thống do Walmart dẫn đầu để mất lợi thế cạnh tranh.

Trí Đạt

Xem thêm: