Trong bối cảnh châu Âu ngừng nhập khẩu theo lệnh cấm vận có hiệu lực từ hôm 5/12, phần lớn dầu thô của Nga đã dịch chuyển sang châu Á, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ có lượng nhập khẩu tăng đáng kể.

EU cam van Nga EU ngung nhap khau dau nga 2157662173
EU ngừng nhập khẩu dầu, Nga dịch chuyển nguồn cung sang châu Á. (Ảnh minh họa: YAKOBCHUK V/Shutterstock)

Trước khi Nga xâm lược Ukraine, các quốc gia châu Âu đã nhập khẩu gần một nửa nguồn cung dầu thô của Nga. Nhưng tất cả đã ngừng lại kể từ khi lệnh cấm vận bắt đầu và hiện chỉ có một khối lượng nhỏ nhập khẩu vào Bulgaria.

Theo Bloomberg, gần 90% tổng số lô hàng dầu thô của Nga, tương đương khoảng 3 triệu thùng mỗi ngày dịch chuyển sang châu Á trong tuần vừa qua (tuần kết thúc vào ngày 9/12).

Hơn một nửa lượng dầu thô được chất từ các cảng của Nga đang hướng đến Kênh đào Suez trên những con tàu không được đánh dấu điểm đến cuối cùng và vẫn chưa rõ liệu loại dầu này đã được bán hay liệu các tàu chở dầu có được gửi đi với hy vọng họ sẽ đảm bảo được người mua trước khi đến hay không.

Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng lớn trong nhập khẩu dầu thô của Nga trong năm nay và nổi lên là những người mua lớn nhất trong bối cảnh các lệnh trừng phạt mới nhất của EU.

Khối lượng dầu hướng đến ba quốc gia này, ngoài dầu được đánh dấu không có điểm đến cuối cùng, đã tăng trong bốn tuần trước ngày 9/12 lên mức trung bình 2,73 triệu thùng mỗi ngày. Theo Bloomberg, con số này cao gấp hơn 4 lần so với 4 tuần trước khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu.

Trên thị trường dầu thô, giá các mặt hàng chủ chốt như Brent và WTI tiếp tục đà lao dốc do tín hiệu suy thoái và nhu cầu thấp đang áp đảo. Trong vòng 30 ngày qua, giá dầu Brent đã rơi từ mức 94 USD/thùng xuống còn hơn 80 USD/thùng (giảm gần 15%).

Trong khi đó, dầu WTI cũng giảm từ mốc 86 USD/thùng xuống còn 75 USD/thùng.

Cục Dự trữ liên bang Mỹ cho thấy tín hiệu tiếp tục gia tăng lãi suất với kỳ vọng kiểm soát lạm phát.

Tuấn Minh (t/h)