Với lý do kiềm chế lạm phát, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nâng lãi suất quỹ liên bang chuẩn lên phạm vi 4,75 – 5,0%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2007. Dự báo của FED cho thấy sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất một phần tư điểm trong năm nay và cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản vào năm 2024.

shutterstock 2166225455
Việc Fed tiếp tục tăng lãi suất sẽ khiến lãi suất thẻ tín dụng của người Mỹ tăng thêm hàng chục tỷ USD. (Ảnh minh họa: Poetra.RH/Shutterstock)

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho biết trong một tuyên bố: “Mức độ của những ảnh hưởng này là không chắc chắn. Ủy ban vẫn rất chú ý đến rủi ro lạm phát”. FOMC là cánh tay hoạch định chính sách của FED.

Dự báo của cơ quan này cho thấy sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất một phần tư điểm trong năm nay và cắt giảm tổng cộng 75 điểm cơ bản vào năm 2024.

Thị trường tài chính Mỹ lao dốc trước tiếng chuông đóng cửa ngày 22/3, khi Chỉ số trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm mạnh hơn 400 điểm. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite đều giảm hơn 1%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm chuẩn giảm xuống còn 3,45%.

Chỉ số US Dollar Index, thước đo đồng USD so với rổ tiền tệ, giảm khoảng 0,8%, xuống khoảng 102,45.

Các quan chức FED nói rằng hệ thống ngân hàng Mỹ và những diễn biến gần đây “có khả năng dẫn đến các điều kiện thắt chặt hơn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp”. Điều này có thể đè nặng lên hoạt động kinh tế, tuyển dụng và mức lạm phát.

Theo Khảo sát Dự báo Kinh tế (SEP), lãi suất quỹ của FED dự kiến sẽ là 4,3% trong năm tới, tăng so với ước tính trước đó là 4,1%.

Các quan chức nhận thấy lãi suất chính sách ở mức 3,1%, không thay đổi so với tháng 12. Lãi suất dài hạn cũng giữ nguyên, ở mức 2,5%.

Trong khi nói chuyện với các phóng viên trong cuộc họp báo sau cuộc họp FOMC, Chủ tịch Fed Jerome Powell xác nhận rằng việc cắt giảm lãi suất trong năm nay không phải là kỳ vọng cơ bản của ngân hàng trung ương.

Mặc dù FED đang dự đoán một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay, ông Powell xác nhận rằng nếu các quan chức cần tăng lãi suất, họ sẽ làm.

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng lên 4,6% vào năm 2025, tăng so với dự đoán tháng 12 là 4,5%.

Về mặt lạm phát, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) được dự đoán sẽ giảm xuống 3,3% vào năm 2023, tăng so với dự báo 3,1% của tháng 12.

Lạm phát PCE vẫn dự kiến sẽ giảm xuống 2,5% vào năm 2024 và 2,1% vào năm 2025.

Lạm phát PCE lõi đã được điều chỉnh cao hơn một chút, lên 3,6% trong năm nay và 2,6% vào năm 2024. Lạm phát cơ bản dự kiến sẽ giảm xuống 2,1% vào năm 2025, không thay đổi so với tháng 12.

“Nếu hệ thống tài chính vẫn ổn định, đây có thể không phải là lần tăng lãi suất cuối cùng. FED vẫn tập trung vào việc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Nhưng nếu một đợt giảm giá khác và tình hình xấu đi, câu hỏi đặt ra là FED sẽ đảo ngược hướng đi và bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm như thế nào”, Greg McBride, nhà phân tích tài chính trưởng tại Bankrate cho biết.

FED nên bắt đầu cắt giảm lãi suất ngay lập tức, theo Bryce Doty, Phó chủ tịch cấp cao và quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại Sit Investment Associates.

“Fed có thể cắt giảm lãi suất và ngay lập tức đảo ngược một số thiệt hại”, Doty viết trong một lưu ý hôm 20/3. Ông cũng viết rằng nhiều thách thức hiện nay có thể tránh được nếu FED nhận ra lạm phát sớm hơn.

Trong tháng Hai, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) giảm xuống 6,0% và CPI lõi giảm xuống còn 5,5%.

Bất chấp những lo ngại thanh khoản lan rộng có thể đe dọa hệ thống ngân hàng, thị trường tương lai chứng kiến ngân hàng trung ương từ bỏ chiến dịch thắt chặt định lượng vào tháng 12, theo CME FedWatch Tool.

Tuy nhiên, một số nhà kinh tế trình bày trường hợp FED có khả năng bắt đầu giảm tốc độ thắt chặt, với lý do bảng cân đối kế toán tăng mạnh. Bảng cân đối kế toán của Fed trong tuần kết thúc vào ngày 16/3 đã tăng gần 300 tỷ USD, lên dưới 8,64 nghìn tỷ USD.