Tối 27/5, Tổng thống (TT) Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với trần nợ công của Mỹ sau nhiều tuần liền căng thẳng tranh luận giữa thành viên Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Theo các chuyên gia, tuy chỉ là sự kiện mang tính danh nghĩa, dù Mỹ có bị tuyên bố vỡ nợ kỹ thuật, trên thực tế Mỹ vẫn có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản quá hạn, nhưng sự việc này dường như cũng đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

joe biden kevin maccarthy thong tong my chu tich ha vien my
Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (trái) và Tổng thống Joe Biden (phải) đạt thỏa thuận về nguyên tắc trần nợ hôm 27/5. (Ảnh: Đức Minh biên tập/Shutterstock)

Theo đó, hôm thứ Bảy (27/5), ông Kevin McCarthy nói với các phóng viên trên Đồi Capitol: “Chúng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhưng tôi tin rằng đây là một thỏa thuận về nguyên tắc xứng đáng với người dân Mỹ”.

“Đó là sự cắt giảm lịch sử trong chi tiêu chính phủ, những cải cách sẽ giúp lực lượng lao động thoát khỏi tình trạng thiếu thốn, điều này đã vượt quá giới hạn và quyền hạn của chính phủ.”

“Không có thuế mới, không có chương trình mới của chính phủ. Có rất nhiều điều trong dự luật. Chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm tối nay để hoàn thành văn bản này”, ông McCarthy nói.

Tổng thống Joe Biden cho biết thỏa thuận này là một “tin tốt” vì thỏa thuận này sẽ “giảm chi tiêu trong khi bảo vệ các chương trình cho người lao động và phát triển nền kinh tế”.

“Thỏa thuận này đại diện cho một sự thỏa hiệp, có nghĩa là không phải ai cũng có được những gì họ muốn.”, ông Biden nói trong một tuyên bố.

Ông Biden kêu gọi Hạ viện và Thượng viện “thông qua thỏa thuận ngay lập tức”.

Thông báo này được đưa ra sau 2 tuần đàm phán căng thẳng giữa các nhà đàm phán của cả hai đảng để đạt được thỏa thuận về các điều khoản nâng trần nợ công 31.400 tỷ USD để tránh vỡ nợ đối với chính phủ Mỹ.

Ông McCarthy đã không trả lời các câu hỏi của giới truyền thông “vì sự tôn trọng”, nói thêm rằng ông sẽ thông báo cho các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện về thỏa thuận này trước.

Văn bản cuối cùng của dự luật, Chủ tịch Hạ viện cho biết sẽ sẵn sàng vào Chủ nhật và việc bỏ phiếu sẽ diễn ra vào thứ Tư tuần tới.

“Tôi hy vọng sẽ hoàn thành việc viết dự luật, kiểm tra với Nhà Trắng và nói chuyện với tổng thống một lần nữa vào chiều mai và sau đó đăng văn bản của nó vào ngày mai”, ông McCarthy nói.

McCarthy từ chối cung cấp chi tiết về thỏa thuận, mặc dù một số báo cáo phương tiện truyền thông trích dẫn các nguồn tin ẩn danh tuyên bố rằng cả hai bên đã đồng ý tăng giới hạn nợ của quốc gia trong hai năm và đặt giới hạn chi tiêu trong thời gian đó, cũng như tăng yêu cầu công việc đối với viện trợ lương thực.

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Chủ tịch Hạ viện, cũng như các cuộc điện đàm với Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer và Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Nhưng một số nhà lập pháp bảo thủ và cấp tiến đã bày tỏ lo ngại về các cuộc đàm phán, điều này có thể khiến dự luật khó được Quốc hội thông qua.

Hôm thứ Sáu, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen đã điều chỉnh ngày dự kiến cho trần ngân sách thành ngày 5/6, trì hoãn khả năng Mỹ vỡ nợ nghĩa vụ thêm 4 ngày.

Thỏa thuận này được đưa ra trong bối cảnh cán cân tiền mặt của Bộ Tài chính Mỹ đang thu hẹp ở mức báo động, giảm xuống dưới 50 tỷ USD vào hôm 24/5, giảm so với mức 316,3 tỷ USD hồi đầu tháng.

Tại sao các cuộc đàm phán mất quá nhiều thời gian

Kể từ khi chính phủ Mỹ vượt qua giới hạn nợ 31.400 tỷ USD được Quốc hội phê chuẩn vào tháng 1, Nhà Trắng đã nhấn mạnh rằng tổng thống sẽ không dung thứ cho bất kỳ cuộc đàm phán nào đe dọa vỡ nợ.

“Tôi sẽ không đàm phán liệu Mỹ có trả nợ hay không”, ông nói trong một tweet vào tháng 2/2023. “Tôi sẽ không cho phép quốc gia này vỡ nợ”.

Trong các cuộc họp báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre liên tục nói với các phóng viên rằng bắt buộc phải tăng trần nợ mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

Đầu tháng này, ông Biden đã gặp 4 nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội sau khi Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo chính phủ có thể hết tiền mặt để trang trải các nghĩa vụ sớm nhất là vào ngày 1/6.

Tuy nhiên, bà Jean-Pierre xác nhận vào thời điểm đó rằng Biden không thảo luận về trần nợ mà là “một cuộc trò chuyện riêng về chi tiêu của họ, những gì họ muốn làm với ngân sách”.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng khoảng 6% trong tháng qua, trong khi S&P 500 tăng khoảng 1%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 2%.

Ngoài ra, một cuộc khảo sát của Bank of America với gần 300 nhà quản lý quỹ cho thấy 71% số người được hỏi mong đợi một giải pháp trước khi Bộ Tài chính hết tiền để trang trải các nghĩa vụ của mình.