Kỳ lân ngành du lịch trực tuyến Traveloka của Indonesia vừa nhận được 300 triệu USD đầu tư từ một quỹ quản lý tài sản của Mỹ BlackRock và Cơ quan Đầu tư Indonesia (INA) khi những kỳ vọng về sự bùng nổ du lịch trở lại sau đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

shutterstock 1709918230
Traveloka được định giá 3 tỷ USD, theo CB Insights. (Ảnh: Postmodern Studio/Shutterstock)

Các công ty tham gia vào đợt gây quỹ mới nhất của Traveloka cho biết vòng gọi vốn này “đã thu hút sự quan tâm đáng kể” từ một số nhà cung cấp vốn dài hạn chất lượng cao, dẫn đến một giao dịch vượt số đăng ký.

Chủ tịch INA Ridha Wirakusumah cho biết thị phần của các công ty du lịch trực tuyến trong tổng lượng đặt phòng du lịch của Indonesia đã tăng lên 33% vào năm ngoái, từ 24% trước đại dịch.  Thị phần được dự đoán sẽ đạt 36% vào năm 2024, ông nói.

Ông Wirakusumah cho hay quyết định đầu tư vào Traveloka “bằng cách đặt nền móng cho một hệ sinh thái kỹ thuật số bền vững, bao gồm cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, dịch vụ kỹ thuật số và nền tảng kỹ thuật số – những thứ này sẽ đi một chặng đường dài để thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế”.

Bên cạnh đó, Allianz Global Investors và Orion Capital Asia, một nhà quản lý đầu tư tín dụng tư nhân có trụ sở tại Singapore, đã tham gia vòng tài trợ mới nhất cho Traveloka, khi sự sụt giảm rõ ràng của đại dịch COVID-19 nuôi dưỡng kỳ vọng về sự gia tăng hơn nữa trong du lịch khu vực.

“Traveloka là công ty dẫn đầu mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch trực tuyến ở Đông Nam Á, một khu vực đã trở thành một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất trên thế giới”, Celia Yan, người đứng đầu bộ phận tín dụng tư nhân châu Á tại BlackRock, cho biết trong một thông cáo báo chí chung.

“Chúng tôi rất vui mừng được trở thành nhà đầu tư chính cho giao dịch tài trợ này như một phần trong chiến lược tín dụng tư nhân chuyên dụng của chúng tôi để hỗ trợ sự phát triển kinh doanh của Traveloka”, BlackRock cho biết.

Ferry Unardi, giám đốc điều hành và đồng sáng lập traveloka, cho biết hoạt động kinh doanh tiếp tục tăng tốc khi ngành du lịch khu vực phục hồi sau đại dịch. Ông cho biết vòng tài trợ mới nhất sẽ cho phép Traveloka có “một cơ hội để củng cố hơn nữa bảng cân đối kế toán của chúng tôi”, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh của mình.

Traveloka được biết đến là dịch vụ tại Đông Nam Á tương đương của dịch vụ đặt vé du lịch Expedia của Hoa Kỳ. Những người ủng hộ nó bao gồm Expedia Group, Cơ quan Đầu tư Qatar và quỹ tài sản Singapore GIC. Traveloka được định giá 3 tỷ USD vào tháng 7/2020, theo CB Insights.

Bloomberg đưa tin, Traveloka đang xem xét đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Mỹ hoặc Indonesia. Các cuộc đàm phán để niêm yết công khai thông qua việc sáp nhập với một công ty séc trắng đã thất bại vào năm ngoái.