Ban quản lý (BQL) Khu kinh tế Vân Phong – cơ quan quản lý trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa vừa công bố đề xuất lấn 1.500 ha biển ở Vân Phong. 

vinh van phong
Ảnh trên không của Bãi biển Na tại Bán đảo Đầm Môn, Vịnh Vân Phong, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Khung cảnh tuyệt đẹp với bãi biển hoang sơ dài 10km, cát trắng, nước trong vắt. (Ảnh: Zoomations/Shutterstock)

BQL Khu kinh tế Vân Phong cho biết đơn vị tư vấn đã điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong, bổ sung xã Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh) khoảng 3.500ha và phần lấn biển với diện tích 1.500ha vào đồ án.

Tổng diện tích Khu Kinh tế Vân Phong không thay đổi với 150.000ha, trong đó có khoảng 75.000ha đất liền và đảo.

Khu vực lấn biển không được nêu rõ. Ông Hoàng Đình Phi, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cho biết đơn vị tư vấn đề xuất vùng lấn biển ở nơi sình lầy, xa khu dân cư và không nằm trong khu bảo tồn biển. Quá trình lấn biển không làm ảnh hưởng môi trường, hệ sinh thái biển, ông Phi nói, theo Vnexpress.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho rằng cần phải làm kỹ vấn đề lấn biển như thế nào, không gian lấn biển, tạo vành đai xanh, phát triển thành khu đô thị mới tại khu vực Tu Bông.

ban do va quy hoach dac khu kinh te bac van phong
Bản đồ đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong. (Nguồn: vanphong.khanhhoa.gov.vn)

Ông Trần Xuân Tây, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng cho rằng diện tích 1.500ha lấn biển mà đơn vị tư vấn đề xuất quá lớn nên cần đánh giá lại [tương đương diện tích hiện hữu của sân bay Tân Sơn Nhất – chú thích].

Nói về việc này, ông Phi cho rằng đây mới là đề xuất, chưa có kế hoạch cụ thể về phương án thực hiện. Hiện dự thảo quy hoạch được trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét.

Khu kinh tế Vân Phong có quyết định thành lập vào năm 2006, có tổng diện tích 150.000 ha, bao gồm khu vực Nam Vân Phong (thị xã Ninh Hòa) và Bắc Vân Phong (huyện Vạn Ninh). Đây là khu vực có nhiều bờ, bãi biển, cồn cát rộng, sạch, đẹp…, đặc biệt là hệ sinh thái đa dạng như rừng nhiệt đới, rừng ngập mặn, động thực vật biển, ven biển…

Trong khu vực này, vịnh Vân Phong được xem là nơi thuận lợi để xây dựng cảng trung chuyển quốc tế. Giới chức lập quy hoạch định hướng khu vực này thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, có cảng trung chuyển container quốc tế, công nghiệp lọc hóa dầu, trung chuyển dầu mỏ và sản phẩm dầu mỡ, ngoài ra là khu du lịch, khu dân cư đô thị và hành chính…

Sơn Nguyên

Xem thêm: