Giá nhiều loại trái cây ở Việt Nam liên tục rớt giá chạm đáy khiến người nông dân khốn khổ. Nguyên nhân được cho là cửa khẩu phía Bắc chưa thông quan được nhiều, ùn tắc vẫn xảy ra khiến lượng nông sản dội chợ, đồng loạt giảm giá.

trái cây rớt giá giá trái cây rớt thảm vì khó xuất khẩu mít rớt giá sầu riêng rớt giá Trí Thức VN scaled
Lượng trái cây khó xuất khẩu sang phía Trung Quốc được đổ về các chợ, nhiều loại rớt giá tại vườn nên giá bán ra cũng giảm. (Ảnh minh họa: Trí Thức VN)

Theo báo cáo ngày 16/6 của Ban quản lý Khu kinh tế Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn, tổng số phương tiện đang ùn tắc tại tỉnh này lên đến 1.118 xe, trong đó có 747 xe chở hoa quả, giảm 146 xe so với ngày trước đó.

Sự việc ùn tắc lên đến hàng ngàn xe container đã diễn ra từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý vấn đề với phía Trung Quốc. Được biết, nguyên nhân dẫn đến số lượng xe thông quan ít, có khi cửa khẩu đóng cửa nhiều ngày liên tục là do Chính quyền Trung Quốc áp đặt chính sách Zero-COVID gây nhiều tranh cãi.

Chích sách này khiến gia tăng thời gian kiểm hàng, làm chậm thủ tục thông quan khi nhân viên hải quan phải xét nghiệm COVID-19 trên cả người và hàng hóa. Bên cạnh đó, dù quốc gia này luôn tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch, phong tỏa người dân nhưng đến nay vẫn xảy ra bùng phát dịch ở các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh,…

Hiện tại, hàng loạt các loại trái cây ở Việt Nam đổ về dội chợ, rớt giá chạm đáy khiến người nông dân khốn khổ. Theo ông Nguyễn Văn Tư (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), cách đây 3 năm khoảng 200 gốc mít Thái trồng xen đem lại cho gia đình ông 5 triệu mỗi tuần khi giá mít có thời điểm lên đến 40.000 đồng/kg. “Giờ mít chín rụng đầy vườn không ai thèm nhặt”, ông Tư nói – báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Tương tự, một người trồng hơn 1ha mít Thái ở An Giang cho biết đang điêu đứng do giá mít giảm sâu. Vụ đầu tiên ông bán cho thương lái 15.000 đồng/kg, sau đó liên tục giảm mạnh và nay chỉ còn 2.500 – 3.000 đồng/kg.

“Hai năm qua giá mít thấp nhưng chưa bao giờ thấp chỉ còn 2.000 – 3.000 đồng/kg như hiện nay… Chắc có lẽ phải chặt bỏ cây mít mà trồng nhãn.”, vị này nói.

Báo Bình Thuận đưa tin, ghi nhận tại một vài chợ ở Phan Thiết, mùa vụ trái cây năm nay tràn ngập nhiều loại với giá khá rẻ.

Chẳng hạn, xoài Đài Loan 2 kg với giá 15.000 đồng, tương ứng 7.500 đồng/kg, giảm rất nhiều so với các vụ trước (khoảng 20.000 – 30.000 đồng/kg). Xoài keo 15.000 đồng/kg trong khi đó vụ trước là 25.000 đồng/kg. Tương tự, giá bơ 034 là 10.000 – 20.000 đồng/kg tùy vào phân loại trái lớn hay nhỏ, giảm mạnh so với vụ trước 45.000 – 60.000 đồng/kg…

Bên cạnh đó, sầu riêng Ri thường giữ giá cao 80.000 – 90.000 đồng/kg những năm trước nhưng năm nay xuống còn 45.000 – 65.000 đồng/kg tùy loại.

Cũng tại Bình Thuận, tại huyện Tánh Linh có hơn 450 ha xoài Đài Loan và xoài keo. Thu nhập của người dân phụ thuộc vào loại cây này, mỗi năm trồng 2 vụ. Với giá xoài rớt còn 1.500 – 3.000 đồng/kg xoài loại 1, người trồng lỗ tiền công chăm sóc, phân bón, thuốc trừ sâu,… khiến cuộc sống gặp nhiều khó khăn.

Đức Minh