Phía Trung Quốc sẽ không dừng thông quan xe container lạnh trước và sau Tết Nguyên Đán 14 ngày như thông báo vào tháng 12/2021. Dự kiến thời gian nghỉ Tết Nguyên đán của phía Trung Quốc từ ngày 31/1 đến hết ngày 6/2.

baolangson.vn
Xe container xếp hàng chờ làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn (Ảnh: baolangson.vn)

Theo báo Dân Việt, Trung tâm quản lý cửa khẩu nhận được văn bản công tác số 3-2022 của Chính phủ nhân dân thị xã Bằng Tường, Trung Quốc vào ngày 10/1. Căn cứ vào tình hình thông quan hiện nay, phía Trung Quốc kiến nghị không thực hiện tạm dừng hoạt động thông quan đối với xe hàng container lạnh trước và sau Tết Nguyên đán 14 ngày.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết trong buổi làm việc với Chính quyền thị xã Bằng Tường vào ngày 7/1, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng đề nghị mở lại cặp cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài và cần phía Trung Quốc cung cấp thông tin chính thức về thời gian thông quan trước và sau Tết Nguyên đán 2022, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Ông Duy cho hay: “Hai bên đã thống nhất về phương thức giao nhận hàng hóa, hiện phía bạn đang trình và chờ tỉnh Quảng Tây phê duyệt để hai bên thực hiện. Thứ hai, phía bạn thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán từ 29 tháng chạp đến hết mùng 6 tháng giêng. Thứ ba, phía Trung Quốc cũng không dừng hoạt động thông quan xe hàng container lạnh trước và sau Tết Nguyên đán 14 ngày như thông báo trước đó”.

Trước đó ngày 9/12/2021, Tạp chí Cục Hải quan Việt Nam đưa tin Trung Quốc thông báo tạm dừng việc tiếp nhận nhập khẩu hàng đông lạnh trước và sau Tết Nguyên đán 14 ngày qua các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. Việc này được cho là gây áp lực lớn đến việc thông quan hết lượng xe đang tồn tại các cửa khẩu của tỉnh này.

Theo Sở Công thương Lạng Sơn, đến sáng ngày 11/1, tại các cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma vẫn còn tồn 1.721 xe hàng hóa. Hiện có 2 cửa khẩu được thông quan gồm: cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Chi Ma (tạm dừng thông quan từ ngày 8/12/2021, mở lại vào ngày 22/12/2021) nhưng với số lượng rất hạn chế; cửa khẩu Tân Thanh vẫn tạm đóng từ ngày 18/12/2021.

Quang Minh (t/h)

Xem thêm: