TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã báo cáo lợi nhuận kỷ lục trong quý cuối cùng của năm 2022 bất chấp sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu đối với điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử tiêu dùng khác. Công ty này cũng đang đàm phán để xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên ở châu Âu, cùng lúc dự kiến sản xuất chip tiên tiến nhất tại Mỹ.

TSMC nha san xuat chip TSMC 1422743585
TSMC của Đài Loan kinh doanh đạt lợi nhuận kỷ lục với tham vọng mở rộng nhà máy sang châu Âu. (Ảnh: Ascannio/Shutterstock)

Theo đó, lợi nhuận ròng của TSMC trong giai đoạn trong 3 tháng cuối năm 2022 đã tăng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, lên gần 296 tỷ đô la Đài Loan (khoảng 9,42 tỷ USD).

Trong khi doanh thu hàng quý tăng 42,7% so với một năm trước lên 625,53 tỷ Đài tệ. Doanh thu cả năm cũng đạt kỷ lục 2,26 nghìn tỷ Đài tệ, tăng 42,6% so với năm 2021, với lợi nhuận tăng hơn 70% lên 1,01 nghìn tỷ Đài tệ.

TSMC sản xuất chip cho hầu hết các nhà phát triển chip lớn trên thế giới, bao gồm Apple, Nvidia, Qualcomm và MediaTek.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà quan sát thị trường đều dự đoán gã khổng lồ chip Đài Loan sẽ giảm doanh thu hàng quý trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 do triển vọng thị trường điện tử suy yếu và nhu cầu biến động theo mùa.

Điều đó sẽ đánh dấu sự sụt giảm doanh thu hàng quý đầu tiên của TSMC kể từ quý 1 của năm 2020, khi COVID-19 bắt đầu ảnh hưởng đến thế giới và ngay trước sự thiếu hụt chip chưa từng có tiền lệ ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp từ ô tô đến thiết bị gia dụng.

TSMC vẫn đang trong quá trình mở rộng lịch sử ra nước ngoài tại Mỹ và Nhật Bản, và đang xem xét xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên của mình ở châu Âu.

Cùng lúc, TSMC thông báo rằng họ sẽ tăng hơn gấp 3 lần khoản đầu tư vào Arizona lên 40 tỷ USD và có kế hoạch sản xuất tại Mỹ chip 3 nanomet, loại tiên tiến nhất cho đến nay trong ngành.

Hiện tại, phần lớn sản lượng của TSMC vẫn là ở Đài Loan.

CEO C.C. Wei cho biết vào tháng 12 rằng căng thẳng địa chính trị đã trở thành một thách thức mới đối với ngành công nghiệp bán dẫn và đang bóp méo thị trường.

Theo dự báo của JP Morgan, doanh thu của TSMC cho năm 2023 có thể nằm trong phạm vi đi ngang đến giảm 6% do thị trường suy thoái. Nhìn chung, ngành công nghiệp bán dẫn có thể giảm 5% đến 7% theo doanh thu, dự báo của Counterpoint Research cho thấy.

Mark Li, một nhà phân tích chất bán dẫn của Sanford C. Bernstein, cho biết quý đầu tiên của năm 2023 sẽ chứng kiến sự điều chỉnh nghiêm trọng do việc cắt giảm đơn đặt hàng chip cho điện thoại Android, iPhone, PC và các loại khác, nhưng cho biết việc điều chỉnh sẽ là ‘tạm thời’.

Mark Li cho biết: “TSMC đã công bố đầu tư bổ sung vào Mỹ vào tháng trước. Chúng tôi tin rằng nhiều hơn nữa đang đến, vì TSMC đã quyết định một cách chiến lược triển khai một phần công suất lắp đặt cao hơn tại các khu vực bên ngoài Đài Loan với tốc độ nhanh chóng”.

Li nói: “Vì chúng tôi tin rằng sự thay đổi chiến lược này chủ yếu là để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi tin rằng TSMC sẽ có sức mạnh định giá để hấp thụ chi phí cao hơn của sản xuất nước ngoài và vẫn duy trì mục tiêu lợi nhuận dài hạn của mình”.

Trọng Minh, theo Nikkei