Sau gần một tháng đóng cửa các đường mòn, lối mở biên giới, các cửa khẩu phụ/ cặp chợ biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc để tránh dịch bệnh COVID-19, một số cặp chợ biên giới và cửa khẩu giữa hai nước đã được mở lại.

lối mở biên giới, chợ biên giới, cửa khẩu, dịch COVID-19
Đưa hàng hóa qua Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Bộ Công thương cho biết sau khi trao đổi, hội đàm (có Biên bản hội đàm gửi kèm), hai bên Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất thông quan trở lại Lối mở Km3+4 (phường Hải Yên, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) của Việt Nam và Lối mở/cặp chợ biên mậu thành phố Đông Hưng (Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây) của Trung Quốc, từ ngày 25/2.

Ngoài mở lại hai lối mở, thời gian nhận hồ sơ hải quan sẽ kéo dài thêm 1h30′ so với trước đây, đến 16h30 (giờ Hà Nội) tức 17h30 (giờ Bắc Kinh) hàng ngày.

Trong thời gian đầu, cơ quan chức năng hai bên thống nhất cho phép hàng hóa Việt Nam xuất khẩu làm thủ tục thông quan bao gồm hàng hóa có hợp đồng mua bán giữa hai bên (hợp đồng thương mại). Các mặt hàng ưu tiên thông quan gồm hoa quả, nông sản, thủy sản tươi sống, hạt điều, tinh bột sắn…

Tại cặp lối mở trên, dự kiến trong ngày 26/2, sẽ xuất khẩu khoảng 5,85 tỷ đồng hàng hóa, bao gồm 5 xe tinh bột sắn 192 tấn, trị giá 1,76 tỷ đồng; 16,5 tấn tôm hùm, trị giá 3,92 tỷ đồng; 600kg cua sống, trị giá 36 triệu đồng; 4 container thanh long trị giá 140 triệu. Số hàng trên đã mở tờ khai nhưng doanh nghiệp Trung Quốc chưa sắp xếp nhận được hàng, sáng ngày 27/2 thông quan.

Ngoài ra, từ ngày 26/2, cặp chợ cư dân biên giới Hoành Mô (Quảng Ninh, Việt Nam) – Động Trung (Trung Quốc) thông quan hàng hóa trở lại.

Tại tỉnh Lai Châu, theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Lai Châu, ngày 27/2 sẽ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Ma Lù Thàng.

Tại Hà Giang, từ ngày 24/2, phía Vân Nam (Trung Quốc) mở lại hoạt động trao đổi cư dân biên giới với người dân tỉnh Hà Giang của Việt Nam.

Tại tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 20/2, Cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu phụ Tân Thanh – Pò Chài mở lại, khôi phục các hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa.

Trước đó, do bệnh dịch COVID-19 tại Trung Quốc, hai phía Việt Nam và Trung Quốc đóng cửa nhiều cửa khẩu, chợ biên giới, các đường mòn, lối mở biên giới từ các ngày 30/1, 31/1.

Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tạm ngừng giao dịch qua biên giới trên toàn tuyến biên giới, đóng các cửa khẩu phụ/ cặp chợ biên giới thuộc địa bàn Thị Bằng Tường; tỉnh Vân Nam kiểm soát chặt phương tiện và người qua cặp cửa khẩu Bắc Sơn (Hà Khẩu) – Kim Thành (Lào Cai), Cửa khẩu Thiên Bảo (Trung Quốc), tạm dừng hoạt động chợ biên mậu Bắc Sơn (Lào Cai).

Phía Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh; Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong  Sinh, Cửa khẩu Hoành Mô; Cửa khẩu cầu Bắc Luân II…; tỉnh Lào Cai đóng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tạm dừng xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, lối mở trên biên giới với Trung Quốc; tỉnh Lạng Sơn đóng 9 cửa khẩu phụ – cặp chợ biên giới…

Sơn Nguyên

Xem thêm: