Hãng dược phẩm Merck & Co (Mỹ) cho biết hôm 1/10 vừa qua rằng hãng này sẽ xin cấp phép cho thuốc kháng virus điều trị COVID-19 dạng viên đầu tiên trên thế giới có tên là Molnupiravir. Theo các chuyên gia, loại thuốc này có thể làm giảm 50% khả năng nhập viện hoặc tử vong ở những bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh nặng. Sau thông báo trên, cổ phiếu của Merck & Co đã tăng đến hơn 12%, đồng thời cổ phiếu của ATEA Pharmaceuticals (công ty đang phát triển một phương pháp điều trị COVID-19 tương tự) cũng đã tăng khoảng 20%, trong khi đó cổ phiếu của các hãng sản xuất vắc-xin COVID-19 như Pfizer và Moderna đã lần lượt giảm hơn 3% và 16%, qua đó thổi bay của Moderna 22 tỷ USD giá trị; cổ phiếu BioNTech giảm 16%, còn cổ phiếu Johnson & Johnson giảm 2%.

Moderna
(Ảnh minh họa: Par guteksk7/Shutterstock)

Theo ông Michael Yee, nhà phân tích học, giám đốc điều hành của Jefferies, diễn biến mới này cho thấy các nhà đầu tư tin rằng mọi người sẽ bớt lo sợ về COVID-19 hơn, cũng như ít có xu hướng tiêm vắc-xin hơn nếu có một loại thuốc uống đơn giản có thể điều trị căn bệnh này.

Một số nhà phân tích Wall Street cũng cho biết rằng dữ liệu tích cực của Merck & Co về một loại thuốc uống có để dùng tại nhà có thể giúp thay đổi nhận thức của công chúng về những rủi ro liên quan đến COVID-19.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: