Vì kiềm chế lạm phát và phục hồi kinh tế từ sau khi đại dịch COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) tung hoành, một số nước Đông Nám Á như Thái Lan, Việt Nam và Myanmar đang phục hồi quan hệ kinh tế với Nga với hy vọng thu hút thêm nhiều du khách Nga để gia tăng thương mại.

p3133752a592353664
Thái Lan cho biết Aeroflot sẽ nối lại các chuyến bay thường lệ giữa Moscow và Phuket vào cuối tháng 10. Hình ảnh máy bay Airbus của Aeroflot. (Dmitry Zherdin / Wikipedia / CC BY-SA 3.0)

Vào ngày 6/9 Nikkei đưa tin, châu Âu và Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga một cách toàn diện vì hành động xâm lược Ukraine, nhưng một số nước Đông Nam Á có thể cản trở vì họ ưu tiên xử lý suy thoái kinh tế trong nước.

Thái Lan cho biết vào cuối tháng Mười, hãng hàng không Nga Aeroflot sẽ nối lại các chuyến bay thường lệ giữa Moscow và Phuket. Phuket là một điểm đến nổi tiếng của du khách Nga, nhưng các chuyến bay đã phải ngừng hoạt động do chiến tranh Nga xâm lược Ukraine. Cục trưởng Cục Du lịch Thái Lan là Yuthasak Supasorn cho biết việc Aeroflot nối lại các chuyến bay giữa Nga và Thái Lan sẽ có lợi cho du lịch của Thái Lan.

Do Trung Quốc kiên quyết áp dụng chính sách ‘Zero-COVID’ đối phó với dịch COVID-19 và hạn chế đi lại nghiêm ngặt nên trước khi quân đội Nga xâm lược Ukraine, trong số du khách nước ngoài ở Thái Lan thì du khách Nga đông nhất trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Hai. Mặc dù Liên minh châu Âu đã áp đặt các hạn chế đối với khách du lịch Nga, nhưng năm nay Thái Lan đã đặt mục tiêu thu hút 1 triệu du khách Nga.

Ngoài ra vào tháng Năm, Thái Lan và Nga cũng nhất trí rằng thương mại song phương sẽ được mở rộng và dự kiến ​​đạt 10 tỷ USD vào năm 2023, gấp gần 4 lần so với năm 2021. Thái Lan, nước đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC năm nay, đã xuất khẩu ô tô và ngũ cốc sang Nga, đồng thời nhập khẩu dầu thô và phân bón từ Nga.

Các nhà chức trách Nga cho biết, Việt Nam và Nga đã tổ chức đàm phán vào ngày 18/8 để mở rộng xuất khẩu lúa mì. Vào năm 2018, Nga đã xuất khẩu 2,6 triệu tấn lúa mì sang Việt Nam, nhưng vào năm 2021 xuất khẩu đã giảm mạnh xuống dưới 190.000 tấn do phát hiện hạt cây kế xâm hại được trộn vào. Phía Nga dự kiến ​​ trong đầu tháng Chín này sẽ đưa vào Việt Nam một số lô lúa mì không có hạt cây kế.

Khi chiến tranh Nga xâm lược Ukraine bùng nổ, các chuyến hàng của Ukraine đã bị chặn lại và giá lúa mì tăng vọt. Ukraine và Nga đều là những nước giàu lúa mì, còn Hà Nội có thể hy vọng tăng nhập khẩu từ Nga để giữ giá giảm.

Cả Thái Lan và Việt Nam đều là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong khi nguyên tắc cốt lõi của ASEAN là trung lập. Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN khi gặp nhau hồi tháng Tám đã không chỉ trích đích danh Nga xâm lược Ukraine, chỉ có Singapore là thành viên duy nhất trừng phạt Moscow.

Chính quyền quân sự Myanmar nắm quyền vào tháng 2/2021 đã phát triển quan hệ đặc biệt gần gũi với Nga trong những tháng gần đây. Lãnh đạo Junta Min Aung Hlaing đã đến thăm Nga vào tháng Bảy và đạt được thỏa thuận bắt đầu nhập khẩu nhiên liệu từ Nga sớm nhất là vào tháng Chín, theo một phát ngôn viên quân đội.

Theo truyền thông nhà nước Myanmar, ông Min Aung Hlaing sẽ đến Vladivostok vào Chủ Nhật chuẩn bị tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông (Eastern Economic Forum), đây sẽ là chuyến thăm thứ ba của quan chức này tới Nga kể từ khi nhậm chức và sẽ hội đàm với các quan chức Nga nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác song phương trong lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác.