Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố hôm 2/10 rằng chính quyền Mỹ đang mở một cuộc điều tra về việc liệu Việt Nam có định giá thấp đồng tiền của mình và gây tổn hại cho thương mại Hoa Kỳ hay không, theo Reuters.

Embed from Getty Images

Tuyên bố cho hay cuộc điều tra được khởi động theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. 

Robert E. Lighthizer, đại diện thương mại Hoa Kỳ, cho biết: “Tổng thống Trump cam kết chống lại các hành vi thương mại không công bằng gây tổn hại cho công nhân, doanh nghiệp, nông dân và chủ trang trại của Hoa Kỳ”. “Chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận các kết quả của cuộc điều tra và xác định những hành động thích hợp để thực hiện, nếu có.”

Theo Reuters, Việt Nam nằm trong danh sách các nước bị theo dõi vì thao túng tiền tệ của Washington do thặng dư thương mại với Hoa Kỳ, thặng dư tài khoản vãng lai lớn và việc ngân hàng trung ương Việt Nam đã tích cực mua ngoại tệ.

Thống đốc ngân hàng trung ương Việt Nam Lê Minh Hưng hôm 2/10 đã phản bác tuyên bố trên, cho biết Việt Nam “không có ý định và sẽ không có ý định sử dụng các chính sách tiền tệ nói chung và tỷ giá hối đoái nói riêng để tạo ra lợi thế cạnh tranh không công bằng trong thương mại quốc tế”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì ổn định tỷ giá hối đoái và giữ lạm phát trong tầm kiểm soát,” ông Hưng nói.

Hiện Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ lên mức 37,7 tỷ đô la trong tám tháng đầu năm nay từ 29,8 tỷ đô la trong cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan của Việt Nam.

Cuộc điều tra sẽ được thực hiện theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974, điều khoản pháp lý tương tự mà Mỹ đã sử dụng để bắt đầu cuộc chiến thương mại chống lại Trung Quốc. Nếu cơ quan này xác định rằng các hoạt động thương mại của Việt Nam làm suy yếu các doanh nghiệp Mỹ một cách không công bằng, thì Hoa Kỳ có thể áp dụng thuế quan đối với nước này. Hiện phía Mỹ chưa công bố mốc thời gian cho cuộc điều tra, nhưng có vẻ như sẽ không kết luận trước cuộc bầu cử tổng thống, theo New York Times.

Trước đó, hôm 25/8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ ra thông báo rằng tiền đồng của Việt Nam đã được định giá thấp hơn 4,7% trong năm 2019 và Mỹ sẽ áp thuế lên mặt hàng vỏ lốp xe xuất khẩu của Việt Nam.

Vào năm 2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi tiền tệ cùng với Trung Quốc, Đức, Ireland, Ý, Nhật Bản, Malaysia, Singapore và Hàn Quốc. 

Thanh Thuỷ

MỜI XEM VIDEO:

Xem thêm: