Các nhân viên thuộc Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) tại thành phố Anchorage, tiểu bang Alaska mới thu giữ hơn 3.000 thẻ tiêm vắc-xin COVID-19 giả được gửi đến từ Trung Quốc.

vắc-xin
(Ảnh minh họa: Par Evgenia Parajanian/Shutterstock)

Trong thông báo đưa ra vào ngày 19/8, CBP cho biết những thẻ tiêm vắc-xin COVID-19 giả này có chất lượng in kém, nhưng lại rất giống với những thẻ thật do các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cấp cho những đối tượng đã tiêm chủng.

Tuần trước, hơn 3.000 thẻ tiêm vắc-xin COVID-19 giả từ Trung Quốc cũng đã bị thu giữ tại Memphis, tiểu bang Tennessee khi đang trên đường vận chuyển tới các thành phố khác ở Mỹ. Một kiện hàng từ Thâm Quyến, Trung Quốc, gửi đến New Orleans, trong đó có chứa 51 thẻ tiêm chủng giả để chừa các khoảng trống, theo CBP cho biết trong một tuyên bố hôm 13/8 vừa qua. “Đó là chuyến hàng thứ 15 [chứa thẻ tiêm giả] trong đêm hôm đó”, trích nội dung tuyên bố của CBP.