Nền kinh tế Nga sẽ lùi lại 15 năm nếu trừng phạt kéo dài 1 năm

Nghiên cứu cho rằng việc tiếp tục các lệnh trừng phạt đối với Nga trong 1 năm sẽ khiến nền kinh tế nước này lùi lại 15 năm.

GDP bộc lộ nhiều điểm yếu. (Ảnh: Shutterstock)

Nga đã hứng chịu hơn 6.000 lệnh trừng phạt đủ loại từ các nước châu Âu và Mỹ vì cuộc tấn công vào Ukraine. Hiện tại, một vòng trừng phạt mới đã được công bố.

Ngày 8/4, các nước thành viên EU đã nhất trí và chính thức thông qua vòng trừng phạt thứ 5 đối với Nga, bao gồm lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác. Các biện pháp này cũng cấm nhiều tàu và xe tải của Nga vào EU, làm suy yếu thêm năng lực thương mại của Nga, đồng thời sẽ cấm tất cả các giao dịch với 4 ngân hàng bao gồm Ngân hàng Thương mại Nga (VTB).

Ngày 7/4, Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu áp đảo để thông qua hai dự luật trừng phạt nền kinh tế Nga, một là chấm dứt quan hệ thương mại bình thường với Nga và Belarus, và một là để áp đặt lệnh cấm của Chính phủ Mỹ đối với nhập khẩu dầu của Nga. 

Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả vòng trừng phạt mới đối với Nga “mang tính hủy diệt”. Ông cũng nói rằng việc gia hạn các lệnh trừng phạt thêm 1 năm sẽ đẩy lùi các thành tựu kinh tế của Nga thêm 15 năm.

Trước đó, ngày 11/3, Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố Mỹ, Liên minh châu Âu và các nước G7 sẽ đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Nga để lên tiếng về việc Nga tấn công Ukraine.

Việc thu hồi quy chế thương mại tối huệ quốc của Nga sẽ cho phép Mỹ và các đồng minh áp đặt mức thuế cao đối với nhiều hàng hóa của Nga, từ đó tác động mạnh hơn đến nền kinh tế Nga.

Không còn hưởng quy chế thương mại tối huệ quốc, thực tế là phương Tây loại trừ Nga ra khỏi hệ thống thương mại tự do toàn cầu một cách hiệu quả, đồng thời có quyền đánh thuế nặng đối với các sản phẩm nhập khẩu từ Nga.

Hiện có 2 quốc gia khác bị loại khỏi hệ thống thương mại tự do toàn cầu là Cuba và Triều Tiên.

Tất cả các biện pháp trừng phạt này đều nhằm mục đích cắt đứt dần mối quan hệ kinh tế và tài chính của Nga với phần còn lại của thế giới.

Theo Reuters, Viện Tài chính Quốc tế (IIF) đã cắt giảm kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2022 của Nga xuống 18 điểm phần trăm, trước đó đã có ước tính tăng trưởng 3%.

Ngân hàng đầu tư quốc tế Goldman Sachs dự báo GDP Nga sẽ giảm 10% trong năm nay, trước đó họ dự báo kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 2%. Ngoài ra, Capital Economics dự báo mức giảm 12%.

Trang web chính thức của Nhà Trắng đăng tuyên bố rằng Mỹ cùng hơn 30 đồng minh và đối tác trên thế giới đã thực hiện các biện pháp trừng phạt kinh tế có sức ảnh hưởng, phối hợp rộng rãi và phạm vi lớn nhất trong lịch sử. Các chuyên gia dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của Nga sẽ giảm tới 15% trong năm nay, xóa sổ 15 năm tăng trưởng kinh tế. Lạm phát đã tăng trên 15% và dự kiến ​​sẽ tăng cao hơn nữa. Hơn 600 công ty tư nhân đã rời khỏi thị trường Nga. Chuỗi cung ứng ở Nga đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Nga có khả năng mất vị thế là một nền kinh tế lớn và sẽ tiếp tục bị cô lập về kinh tế, tài chính và công nghệ trong một thời gian dài. “Chừng nào Nga còn tiếp tục cuộc tấn công tàn bạo vào Ukraine, chúng tôi sẽ sát cánh cùng các đồng minh và đối tác của mình, làm gia tăng thêm chi phí cho các hành vi xâm lược của Nga.”

Đối mặt với lạm phát cao từ 5% đến 8%, chính phủ phương Tây đang hoang mang. Nhưng theo phân tích của các nhà kinh tế, đến cuối năm 2022, Nga có thể phải đối phó với lạm phát từ 20% trở lên.

Lý Chính Hâm

Published by
Lý Chính Hâm

Recent Posts

Ông Zelensky đổ lỗi cho EU về bước tiến của Nga

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói với các quan chức cấp cao châu Âu hôm…

51 phút ago

Thường xuyên ăn nem chua, thịt lợn tái, người đàn ông bị viêm màng não

Người đàn ông 42 tuổi, tiền sử khỏe mạnh buộc phải nhập viện sau khoảng…

1 giờ ago

Argentina yêu cầu được trở thành đối tác toàn cầu của NATO

Bộ trưởng Quốc phòng Argentina Luis Petri 18/4 thông báo, Argentina đã chính thức yêu…

1 giờ ago

Tesla tại Trung Quốc: Sa thải nhiều, nhưng bồi thường cũng hào phóng

Ngày 16/4 có thông tin lan truyền rằng Tesla thông báo về việc sa thải…

2 giờ ago

TQ: Lan can đá của cây cầu gần 700 tỷ đồng bị “gió thổi bay”

Lan can bằng đá cẩm thạch trắng có vốn đầu tư gần 702 tỷ VNĐ…

2 giờ ago

Xuất khẩu đồng hồ Thụy Sỹ giảm mạnh tại thị trường Trung Quốc

Sau những vấn đề của Gucci, đến lượt đồng hồ Thụy Sỹ chịu mức giảm…

2 giờ ago