Một báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA) ở Phần Lan đã đưa ra dự báo rằng, khi các biện pháp trừng phạt mới của Liên minh châu Âu (EU) nhắm vào sản phẩm dầu Nga có hiệu lực vào ngày 5/2 tới đây, Nga có thể thiệt hại tới 300 triệu USD mỗi ngày, theo tờ Business Insider.

biện pháp trừng phạt
(Ảnh minh họa: SergeyCo/Shutterstock)

Cụ thể, báo cáo được công bố hôm 11/1 cho rằng lệnh cấm hiện tại của EU đối với dầu thô nhập khẩu từ Nga kết hợp với mức trần giá dầu đang làm ngân sách Nga hao hụt khoảng 172 triệu USD mỗi ngày.

Theo CREA, thu nhập từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga đã giảm 17% trong tháng 12/2022, qua đó đánh dấu mức thấp nhất kể từ khi nước này đưa quân vào khu vực miền đông Ukraine.

Báo cáo cho biết: “Giảm khối lượng giao hàng và giá dầu của Nga đã làm giảm doanh thu xuất khẩu của nước này 180 triệu EUR mỗi ngày. Nga đã xoay sở để thu về 20 triệu EUR mỗi ngày khi tăng xuất khẩu các sản phẩm lọc dầu sang EU và các nơi khác. Vậy nên, khoản lỗ ròng hàng ngày là 160 triệu EUR”.

Bên cạnh đó, báo cáo cho hay rằng điều này không chỉ khiến xuất khẩu dầu thô của Nga giảm 12% mà còn làm giảm 23% giá bán, dẫn đến tổng doanh thu từ dầu thô giảm 32% trong tháng 12/2022.

Tuy nhiên, CREA tuyên bố Nga vẫn kiếm được khoảng 640 triệu EUR mỗi ngày từ xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch, giảm từ mức cao là 1 tỷ EUR hồi tháng 3 đến tháng 5/2022. EU cấm nhập khẩu dầu tinh chế Nga, mở rộng trần giá đối với dầu tinh chế và giảm nhập khẩu dầu qua đường ống dẫn đến Ba Lan sẽ cắt giảm khoản này khoảng 120 triệu EUR mỗi ngày trước ngày 5/2.

Được biết, biện pháp trừng phạt (lệnh cấm) của EU về mua, nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô Nga có hiệu lực từ ngày 5/12/2022 sẽ được mở rộng để cấm cả các sản phẩm dầu mỏ tinh chế khác bắt đầu từ ngày 5/2/2023.

Phan Anh

Video: Gia đình có 4 “bảo vật” này, không hưng vượng cũng phú quý