Hoạt động vận chuyển khí đốt thiên nhiên từ Nga tới Đức qua đường ống Yamal-châu Âu đã bị tạm dừng hoàn toàn từ thứ Ba (21/12), hãng thông tấn RT (Nga) đưa tin theo dữ liệu do Gascade, công ty điều hành vận tải của Nga công bố hôm 21/12.

Embed from Getty Images

Hôm thứ Hai (20/12), Gazprom – Tập đoàn khí đốt nhà nước Nga, đơn vị vận hành hệ thống đường ống Yamal-châu Âu tại Nga và Belarus đã không đăng ký chuyển khí đốt thiên nhiên tới Đức vào ngày thứ Ba (21/12).

Đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia Yamal-châu Âu chạy từ Siberia, đông bắc nước Nga qua lãnh thổ Belarus và Ba Lan tới Frankfurt-an-der-Oder, phía đông nước Đức. Năm ngoái, khoảng 1/5 tổng số khí đốt thiên nhiên chuyển tới Tây Âu là đi qua Belarus.

Lượng khí đốt chảy qua đường ống Yamal-châu Âu đã giảm xuống 6% công suất vào hôm thứ Bảy (18/12) và giảm xuống 5% vào ngày Chủ Nhật (19/12), và sau đó xuống 0% vào sáng thứ Ba (21/12).

Giới chức phương Tây đã đang cáo buộc Nga sử dụng nguồn cung khí đốt để gây áp lực chính trị lên phần còn lại của châu Âu. Họ cho rằng Moscow đang cho dừng vận chuyển khí đốt qua đường ống Yamal-châu Âu để ép Liên minh châu Âu (EU) phê duyệt đường ống Nord Stream 2 vốn đang gây tranh cãi. EU vẫn chưa cấp phép cho Nord Stream 2 dù hệ thống đường ống dẫn dầu khí từ Nga qua Ukraine sang Đức đã được hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động.

Điện Kremlin đã nhiều lần lên tiếng phủ nhận các cáo buộc nêu trên của phương Tây. Trong khi, Tập đoàn Gazprom nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục hoàn thành các hợp đồng cung cấp khí đốt đã ký với các đối tác châu Âu.

Theo RT nhận định, hoạt động cung ứng năng lượng qua hệ thống đường ống Yamal-châu Âu phần nhiều phải căn cứ vào nhu cầu tiêu dùng, bao gồm cả nhu cầu trong nước Nga. Tập đoàn Gazprom thường ưu tiên nhu cầu tiêu dùng trong nước hơn là xuất khẩu nhiên liệu ra nước ngoài. Hơn nữa, tuần này nhiệt độ tại thủ đô Moscow và các thành phố lớn khác ở Nga đang giảm mạnh, khiến nhu cầu sử dụng nhiên liệu của người dân tăng cao.

Trao đổi với tờ Financial Times, chuyên gia phân tích cao cấp về dầu khí của tập đoàn tài chính BCS tại Moscow, ông Ronald Smith đã giải thích rằng việc giảm cung ứng khí đốt vận chuyển qua hệ thống đường ống Yamal-châu Âu có thể là vì Nga cần ưu tiên dự trữ nhiên liệu phục vụ người dân trong nước ứng phó với nhiệt độ băng giá.

Thời tiết lạnh tại Nga có thể đang giới hạn một phần năng lực xuất khẩu của Gazprom và/hoặc tập đoàn này đang phải đảm bảo kho dự trữ năng lượng của Nga được nhiều nhất có thể”, ông Ronald Smith nói.

Như Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: