Chính phủ Nga đã bổ sung ngũ cốc, dầu và bột chiết xuất từ hoa hướng dương vào danh sách các mặt hàng xuất khẩu nhận thanh toán bằng đồng rúp.

Embed from Getty Images

Chính phủ Nga đã thông qua nghị quyết về quyết định nêu trên vào thứ Sáu (1/7) và văn bản này đã được đăng tải công khai trên cổng thông tin pháp luật chính thức của Điện Kremlin.

Quyết định trên cũng gia hạn thêm một năm (đến ngày 31/8/2023) nghĩa vụ của đối tác về việc phải trả bằng đồng rúp khi nhập các mặt hàng dầu và bột chiết xuất từ hoa hướng dương từ Nga.

Là một phần của cơ chế thanh toán mới, giá cơ bản cho việc tính toán miễn thuế xuất khẩu đối với mặt hàng lúa mì sẽ là 15.000 rúp (hơn 267 USD)/ 1 tấn.

Nga là nước xuất khẩu lúa mì lớn nhất thế giới và cũng là nhà cung cấp chính về hạt hoa hướng dương.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev tháng này đã nói rằng Moscow sẽ chỉ xuất khẩu nông sản tới “các quốc gia thân thiện”.

Cũng theo Bộ trưởng Patrushev, vụ thu hoạch ngũ cốc của Nga năm nay có thể đạt 130 triệu tấn. Sản lượng này là đủ đáp ứng nhu cầu nội địa và đảm bảo xuất khẩu tiềm năng.

Hải Đăng (Theo RT)