Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết đã thanh tra đột xuất 11 ngân hàng và xử phạt hành chính những đơn vị vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp. Tuy vậy, danh sách cụ thể các ngân hàng, lỗi vi phạm và mức phạt không được công bố.

nguyen thi hong thong doc ngan hang nha nuoc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Nguyễn Thị Hồng. (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) – Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho biết năm 2022, đã thực hiện kiểm tra 1.419 lần, trong đó 1.034 lần theo kế hoạch và 385 lần kiểm tra đột xuất.

Với hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng, NHNN cho biết đã thanh tra đột xuất và có kết luận thanh tra tại 11 tổ chức tín dụng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan quản lý tiền tệ đã ban hành một số quyết định xử phạt vi phạm hành chính với các ngân hàng có hành vi vi phạm.

Tuy vậy, danh sách 11 ngân hàng có vi phạm nêu trên chưa được nêu rõ, cũng như mức phạt đối với các lỗi sai phạm về đầu tư trái phiếu.

Trên tờ Vnexpress, lượt bình luận được yêu thích nhất nêu: “Hãy minh bạch và công bố 3 thông tin sau để có được niềm tin của người dân: Tên các ngân hàng, lỗi phạt cụ thể và khung phạt đã áp dụng.”

binh luan 3
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress

Theo quy định hiện hành, ngân hàng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành để cơ cấu lại khoản nợ của doanh nghiệp hay để tăng quy mô vốn hoạt động.

Các ngân hàng cũng không được mua trái phiếu doanh nghiệp để góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp khác. Bên cạnh đó, các nhà băng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của chính tổ chức tín dụng…

Thời gian qua, người dân nhiều tỉnh thành liên tục gửi đơn tố cáo về hành vi tư vấn sai lệch, dẫn tới hệ lụy nhiều người mang tiền gửi tiết kiệm ở ngân hàng trở thành mua trái phiếu doanh nghiệp.

bih luan 4
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress

Một độc giả cho biết: “Nhà mình mất 800 triệu. Bố mẹ mình nghe được tư vấn là khoản gửi tiết kiệm linh hoạt cùng mức lãi suất nhưng có thể rút ra bất cứ lúc nào nên đặt bút kí vào hợp đồng. Và khi mình lên nói chuyện thì đã biến thành khoản đầu tư linh động.. Ngân hàng giờ còn kiêm bán trái phiếu, bán bảo hiểm, bán cổ phần dự án, các nhân viên ngân hàng thì chạy theo doanh số chứ chẳng bao giờ tư vấn rõ các khoản rủi ro hoặc cố tình lờ đi.”

bih luan 5
Ảnh chụp màn hình: Vnexpress

Bạn đọc tên nguyentuananh22081978 cho biết: “Tôi từng làm nhân viên Ngân hàng. Thật ra nhân viên họ không được đào tạo đúng và đủ, lãnh đạo ở trên giao xuống bán thì chỉ bán mà thôi. Nếu nói quy trách nhiệm cho nhân viên thì không hợp lí, nếu tư vấn sai thì vài người tư vấn sai, tư vấn bậy nhưng đằng này nhân viên ngân hàng cả nước tư vấn giống hệt nhau thì không thể nói Ngân hàng vô trách nhiệm được. Chính vì không được đào tào tư vấn đúng và rõ ràng nên tôi đã bỏ nghề Ngân hàng, không bán bảo hiểm nữa.!”

Về thị trường trái phiếu, trước áp lực về trả nợ gốc và lãi vay trái phiếu doanh nghiệp, Chính phủ Việt Nam sửa đổi Nghị định theo hướng tổ chức phát hành có thể kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm tối đa 2 năm, đồng thời cũng có thể thanh toán bằng “tài sản khác” nếu không có khả năng chi trả bằng tiền cho nhà đầu tư.

Đức Minh