Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9. Chủ tịch Christine Lagarde cho biết còn rất xa so với tỷ lệ có thể giúp đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, nên có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Đồng thời, cơ quan này điều chỉnh dự báo lạm phát 2022 ở mức 8,1%.

chu tich ngan hang trung uong chau Au ba Christine Lagarde tien ky thuat so 1053383306
Bà Christine Lagarde cho biết có thể tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp tới. (Ảnh minh họa: Alexandros Michailidis/Shutterstock)

Theo đó, ECB đã nâng lãi suất chưa từng có 75 điểm cơ bản trong cuộc họp của tháng 9/2022, sau đợt tăng lãi suất 50 điểm phần trăm vào tháng 7. Lãi suất tái cấp vốn chính hiện ở mức 1,25%, cơ sở cho vay cận biên là 1,5% và cơ sở tiền gửi là 0,75%.

Các nhà hoạch định chính sách cho rằng lãi suất sẽ tăng hơn nữa trong một số cuộc họp tới, nhằm mục đích làm giảm nhu cầu và mong muốn hạ nhiệt lạm phát, vốn đang tăng liên tục.

Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Lagarde cho biết ECB còn rất xa so với tỷ lệ có thể giúp đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Đồng thời, ngân hàng trung ương đã điều chỉnh đáng kể dự báo lạm phát của họ lên trung bình 8,1% vào năm 2022; mức 5,5% vào năm 2023 và 2,3% vào năm 2024.

Trong khi tăng trưởng được ECB điều chỉnh thấp hơn xuống 3,1% vào năm 2022; 0,9% vào năm 2023 và 1,9% trong 2024.

Châu Âu hiện đang phải đối mặt với một vấn đề lớn, với giá tiêu dùng trong khu vực đồng euro tăng 9,1% trong tháng 8, lập kỷ lục thứ 9 liên tiếp.

Lạm phát đang được tăng cường bởi giá năng lượng, vốn đã tăng vọt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2. Giá cả tăng cũng đang được nhìn thấy trong các lĩnh vực bao gồm thực phẩm, quần áo, xe hơi, đồ gia dụng và dịch vụ.

Các yếu tố bao gồm các vấn đề về chuỗi cung ứng đang diễn ra và tác động của các đợt nắng nóng gần đây đã giúp đẩy giá lên cao hơn nữa.

Tổng sản phẩm quốc nội trên toàn khu vực đồng euro đã tăng 0,8% trong quý 2, tuy vậy, nhiều nhà phân tích cho rằng suy thoái khu vực đồng euro không thể tránh khỏi trong những tháng tới khi sức chi tiêu của người tiêu dùng bị siết chặt và các doanh nghiệp phải vật lộn để chuyển chi phí đầu vào cao hơn.

Tương tự ở Mỹ, các cảnh báo suy thoái được đưa ra bất chấp thị trường lao động cực kỳ eo hẹp, với tỷ lệ thất nghiệp trên toàn khối ở mức thấp kỷ lục 6,6%.

Theo dữ liệu của Trading Economics ngày 8/9, đồng euro chính thức đắt hơn USD sau nhiều tuần được giao dịch dưới ngưỡng 1 USD đổi 1 euro. Tính đến 17h30, 1 đồng euro có thể đổi 1,00153 đồng bạc xanh.

Đức Minh (t/h)