Ngày 20/2, một số tờ báo trong nước đưa tin vẫn còn nhiều cây xăng tại TP.HCM treo bảng “hết xăng, còn dầu” hoặc chỉ bán “nhỏ giọt” 40.000 đồng/lượt/khách dù đã gần 2 tuần trôi qua sau khẳng định của Bộ Công thương Việt Nam rằng “không để thiếu xăng”.

photo1645424467 1
Thị trường xăng dầu của Việt Nam khá “lộn xộn” trong thời gian qua, giá xăng dầu dự kiến tăng lần thứ 5 liên tiếp. (Ảnh: Trí Thức VN)

Mới đây nhất, ngày 19/2, Văn phòng Chính phủ Việt Nam cho biết tình trạng rối loạn thị trường xăng dầu diễn ra hiện nay là do Bộ Công thương Việt Nam “thiếu nhạy bén” trong việc điều hành, quản lý.

Trước thông tin TP.HCM vẫn còn thiếu xăng dẫn đến tình trạng một số cây xăng đóng cửa hoặc treo bảng “hết xăng, còn dầu”, ngày 20/2, Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết tình trạng thiếu xăng theo phản ánh của báo chí trong nước là do các cây xăng này chưa kịp nhận hàng từ doanh nghiệp cung ứng xăng dầu.

Theo báo Tuổi Trẻ, tại TP.HCM có nhiều cây xăng không còn xăng để bán. Cụ thể, vào lúc 14h ngày 20/2, tại trạm xăng dầu Tài Lộc Thịnh 2 trên tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi (TP.HCM) không treo bảng đóng cửa nhưng nhân viên cây xăng tại đây cho biết đã hết xăng nên xua tay chỉ khách hàng đến cây xăng khác. Nam nhân viên (không nêu tên) của cây xăng này cho hay chiều ngày 21/2 mới có hàng lại.

Cửa hàng dầu số 6 đường Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM) vào lúc 13h30 ngày 20/2 thông báo với khách hàng đã hết xăng, chỉ còn dầu. Cách địa điểm này không xa, cây xăng thuộc Công ty TNHH Bạch Nhiên treo biển “hết xăng”, nữ nhân viên (không nêu tên) cho biết hết xăng từ sáng ngày 20/2, dự kiến chiều 21/2 có hàng.

Với tình hình trên, các cây xăng này đều báo hết hàng trước thời điểm diễn ra phiên điều chỉnh giá xăng dầu vào 15h ngày 21/2 của Liên bộ Tài chính – Công thương Việt Nam.

Theo báo Dân Việt, người dân phản ánh nhiều cây xăng tại Quận Gò Vấp (TP.HCM) đóng cửa; nếu còn chỗ bán thì các cửa hàng này giới hạn lượng xăng bán ra, chỉ bán 40.000 đồng (tương đương khoảng 1,5 lít xăng) cho mỗi lượt khách.

Thực trạng nhiều cây xăng báo hết hàng diễn ra trong bối cảnh các dự báo cho rằng trong kỳ điều chỉnh ngày 21/2, giá xăng có thể tăng thêm khoảng 1.000 đồng/lít, vượt ngưỡng 26.000 đồng/lít.

Thị trường xăng dầu trong 2 tháng đầu năm 2022 của Việt Nam đã chứng kiến 3 lần tăng liên tiếp, trung bình xăng tăng khoảng 2.000 đồng/lít, dầu Diesel tăng gần 2.300 đồng/lít. Điều này tạo áp lực rất lớn lên giá cả hàng hóa và nguy cơ lạm phát ngay từ đầu năm của Việt Nam.

Đức Minh

Xem thêm: