Tân Tổng giám đốc của Lazada Việt Nam là ông Zhang YiXing mang quốc tịch Trung Quốc.

CEO Lazada
Cựu CEO của Lazada Alexandre Dardy sẽ phải rời ghế sau 4 năm điều hành để nhường vị trí cho người mới quốc tịch Trung Quốc. (Ảnh: GenK)

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho hay, người đại diện theo pháp luật mới của Công ty TNHH Recess (pháp nhân của Lazada tại thị trường Việt Nam) hiện nay là ông Zhang Yixing (sinh năm 1982), quốc tịch Trung Quốc.

Trước đó, người đại diện theo pháp luật của Lazada Việt Nam là ông Alexandre Dardy người Pháp, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành Lazada Việt Nam từ tháng 8/2014.

Động thái thay “tướng” người Trung Quốc không ngạc nhiên khi Lazada hiện đang thuộc quyền kiểm soát của Tập đoàn Alibaba của Jack Ma, sau khi tỷ phú Trung Quốc này rót thêm 2 tỷ USD sở hữu 83% cổ phần vào năm ngoái.

Bên cạnh thâu tóm mảng thương mại điện tử Việt Nam, Alibaba cũng có những bước tiến sâu rộng vào ngành tài chính Việt Nam khi đưa thành công dịch vụ thanh toán di động Alipay của hãng này vào Việt Nam, thông qua thỏa thuận hợp tác chiến lược Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) vào tháng 11/2017.

Còn có nguồn tin cho hay, Alipay cũng đang tìm cách mua cổ phần của một công ty dịch vụ công nghệ tài chính về lĩnh vực thanh toán lớn tại Việt Nam (Fintech Payment).

Về Lazada Việt Nam, website thương mại điện tử hàng đầu Việt Nam này liên tục báo lỗ trong thời gian dài. Năm 2015, Lazada báo lỗ 977 tỷ đồng; năm 2016 lỗ 1.019 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, số lỗ lũy kế của Lazada đạt gần 2.743 tỷ đồng, lớn hơn rất nhiều so với Tiki, Shopee, Sendo…

Chân Hồ

Xem thêm: