Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thúc giục các ngân hàng thương mại (NHTM) nhanh chóng ban hành văn bản nội bộ hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất 2% cho doanh nghiệp. Đến nay, tiến độ giải ngân nguồn vốn 800.000 tỷ đồng này chỉ đạt 1% sau 3 tháng triển khai.

ngan hang BIDV BIDV ban dau gia khoan no khach hang BIDV no
Nguồn vốn hỗ trợ lãi suất 2% từ NHNN gần như chưa tới được doanh nghiệp khi tiến độ giải ngân chỉ đạt 1% sau 3 tháng. (Ảnh minh họa: Trí Thức VN)

Lãnh đạo NHNN vừa yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các NHTM nhanh chóng triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% tại Nghị định 31. Cụ thể, các NHTM phải ban hành văn bản nội bộ hướng dẫn thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, báo Tuổi Trẻ đưa tin.

Bên cạnh đó, nhân viên tín dụng phải hướng dẫn khách hàng tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ lãi suất, không trục lợi từ chính sách.

“Nghiêm cấm các hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại nghị định của Chính phủ và thông tư của Ngân hàng Nhà nước để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất, các trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất”, chỉ thị NHNN nêu, theo báo Tuổi Trẻ.

Tuy vậy, tại cuộc họp hôm 17/8 với Phó thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo NHNN cho biết kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất của các NHTM vẫn còn hạn chế, sau gần 3 tháng triển khai.

Theo kế hoạch, NHNN dành ra 40.000 tỷ đồng để hỗ trợ các NHTM giảm lãi suất cho vay 2% trong hai năm.

Báo Vnexpress đưa tin, ngành ngân hàng đăng ký nguồn hỗ trợ từ ngân sách hơn 16.000 tỷ đồng trong năm 2022 và gần 24.000 tỷ đồng trong năm 2023 để giảm lãi suất 2% cho khách vay. Tương ứng, 800.000 tỷ đồng dư nợ cho vay lãi suất thấp sẽ được đưa ra thị trường trong năm nay và 1,2 triệu tỷ đồng dư nợ dành cho năm sau.

Tới nay sau 3 tháng, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất 2% mới chỉ giải ngân được 4.100 tỷ đồng trên tổng quy mô 800.000 tỷ đồng, tương đương đạt 1%. Đại diện NHNN thừa nhận việc giải ngân còn khó khăn và chậm triển khai.

Nguyên nhân đầu tiên được NHNN đưa ra là các ngân hàng chưa xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất. Nhiều hộ gia đình sản xuất kinh doanh vay vốn tại các ngân hàng nhưng không đăng ký hộ kinh doanh nên lại không thuộc diện được hỗ trợ…

Bên cạnh đó, tình trạng các ngân hàng sử dụng gần hết hạn mức tín dụng được cấp cũng là nguyên nhân khiến việc giải ngân gần như đứng im tại chỗ.

Với tiến độ giải ngân thấp sau 3 tháng triển khai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu ngân hàng xem lại các quy định về ngành nghề, đối tượng đủ điều kiện vay vốn để điều chỉnh phù hợp.

Đức Minh