Các bảng điện tử chìm ngập trong sắc đỏ từ Mỹ vào thứ Hai (5/2) đã nhanh chóng lan sang các thị trường khu vực châu Á, châu Âu trong phiên giao dịch hôm qua (6/2).

chứng khoán toàn cầu giảm điểm
Chứng khoán toàn cầu chìm ngập trong sắc đỏ trong hai phiên giao dịch ngày 5 và 6/2. (Ảnh: Shutterstock)

Tại Mỹ, chỉ số bình quân công nghiệp Down Jones kết thúc phiên giao dịch ngày 5/2 với  24.345,68 điểm (giảm 1,175 điểm, tức 4.6%), đánh dấu mức giảm trong ngày lớn nhất trong lịch sử của chỉ số này. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq cũng chìm ngập trong sắc đỏ với mức giảm lần lượt 4,1% và 3,78%.

Biến động tại thị trường Bắc Mỹ đã nhanh chóng lan sang khu vực châu Á, châu Âu khi các thị trường này mở đầu phiên giao dịch ngày hôm qua (6/2).

Tại châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Tokyo (Nhật Bản) mở đầu phiên giao dịch hôm qua với sự sụt giảm gần 5%, có lúc giảm đến 7% trong ngày (mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11/1990) và kết thúc ngày giao dịch đen tối ở mức 21.610,24 điểm, giảm 1.071,84 điểm, mức lớn nhất kể từ năm 2016.

Chuyên gia Maki Sawada thuộc hãng chứng khoán Nomura Securities (Nhật) cho biết các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu trong hoảng loạn sau sụt giảm ở Phố Wall. “Xu hướng bán ròng ngày càng tăng theo phản ứng dây chuyền”, bà Sawada nói với Hãng tin Kyodo News.

Các thị trường chứng khoán châu Á khác cũng bị rung lắc mạnh theo hiệu ứng dây chuyền, cụ thể chỉ số ASX200 của Úc giảm 3,3%, KOSPI (Hàn Quốc) giảm gần 3% trong phiên giao dịch sáng qua, còn chỉ số Hang Seng (Hong Kong) và SSE (Thượng Hải) cũng lần lượt mất 4,9% và 2,2%.

Việt Nam cũng không ngoài vùng bị ảnh hưởng khi chứng kiến thị trường bị “bốc hơi” hơn 14 tỷ USD liên tiếp trong hai ngày 5 và 6/2. Sau hai phiên giảm mạnh, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ còn 160 tỷ USD, bằng 73%GDP.

Tại châu Âu, thị trường chứng khoáng Anh, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha cũng đồng loạt giảm hơn 3% khiến giới đầu tư hoang mang.

Sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã gây ra tác động lớn đối với tài sản của nhiều tỷ phú. Đứng đầu là Warren Buffett bị mất 5 tỷ USD (-5,5%); khối tài sản của nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg cũng bốc hơi mất 3 tỷ USD (-5%); ông chủ Amazon Jeff Bezos – người giàu nhất thế giới hiện tại, cũng bị giảm 3,5 tỷ USD (-3%)…

chứng khoán mất điểm khiến tài sản các tỷ phú sụt giảm mạnh
Theo Bloomberg, đợt giảm sâu này của chứng khoán Mỹ đã “thổi bay” 114 tỷ USD của 500 người giàu nhất thế giới. (Biểu đồ: Bloomberg)

Tại sao thị trường chứng khoán toàn cầu lại đồng loạt sụt giảm trong 2 ngày qua? Trang tin Anh The Guardian lý giải rằng những năm qua thị trường Mỹ được chứng kiến một thời kỳ lãi suất cực thấp chưa có tiền lệ, và thời kỳ này chấm dứt khi chủ tịch mới của FED, ông Jerome Powell nhậm chức, thay thế cho bà Janet Yellen. Điều này khiến các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu vì lo sợ ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất để đối phó với áp lực lạm phát.

Đây là khi tính biến động của thị trường được cởi trói”, Jack Ablin, giám đốc đầu tư tại quỹ Cresset Wealth nói. “Một phần là do tăng lãi suất, một phần là do FED thay chủ tịch mới là ông Jerome Powell, một phần là do thị trường bị định giá quá cao so với các yếu tố cơ bản”.

Biên tập viên Sean Hannity của kênh truyền hình Fox News cho rằng việc ghìm lãi suất thấp để kích thích tăng trưởng trong suốt 2 nhiệm kỳ của ông Obama chính là nguyên nhân khiến hôm nay thị trường phải trả giá.

“Bởi vì nền kinh tế của Obama quá yếu trong những năm qua, chúng ta chỉ có tiền rẻ giả tạo”, ông Hannity nói.

“Tiền rẻ là khi bạn có thể vay mượn với mức giá cực kỳ rẻ. Thời đại của tiền rẻ đến một lúc nào đó phải kết thúc. Chính phủ và FED đã ép giữ giá đồng đô la xuống với một mức lãi suất thấp, và bây giờ nó sẽ chấm dứt”, Ông Sean nói trên chương trình radio.

Trong khi đó, một lý giải khác khá thú vị đến từ các nhà phân tích của CNBC cho rằng sự sụt giảm kỷ lục của thị trường là do đà bán tháo trên thị trường toàn cầu được gây ra bởi các thuật toán máy tính (hay còn gọi là thuật toán kinh doanh – sử dụng các mô hình toán học để đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng), chứ không phải từ lo ngại của giới đầu tư.

Trong phiên giao dịch thứ Ba 6/2 (theo giờ Mỹ cuối ngày hôm qua, rạng sáng hôm nay), thị trường chứng khoán Mỹ đã có mức phục hồi nhẹ (+1,7%) sau phiên giảm giá lịch sử trong ngày 5/2.

Tường Văn (T/h)

Xem thêm: