TP Nha Trang sẽ tổ chức lễ hội biển vào ngày 3/6 để thu hút khách du lịch vào dịp hè năm 2023. Vào buổi tối ngày khai mạc, ban tổ chức dự kiến trình diễn tiết mục ánh sáng với hơn 1.600 thiết bị drone.

festival bien 2023 du lich bien nha trang
Nha Trang tổ chức lễ hội biển từ ngày 3-6/6 để thu hút khách du lịch hè năm 2023. (Ảnh: CTV/Trí Thức VN)

Lễ hội biển tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6/6/2023, đây là hoạt động được tỉnh Khánh Hòa tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm thu hút khách du lịch vào dịp hè.

Theo ban tổ chức, các hoạt động chính của lễ hội gồm: Hội chợ trên 380 gian hàng, âm nhạc ca múa, trình diễn các thiết bị ánh sáng (drone) vào ban đêm, thể thao (bơi, chạy,…), cuộc thi pha chế cà phê, bơi lội, v.v…

Tối ngày khai mạc (3/6), màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật  dự kiến sẽ kéo dài 15 phút với khoảng 1.650 drone (thiết bị bay không người lái).

Các drone sẽ thể hiện những hình ảnh về: Mũi Đôi – Hòn Đôi (Hòn Đầu), Tháp Bà Ponagar, Thành cổ Diên Khánh, Tháp Trầm hương, các cảnh sắc thiên nhiên, rừng trầm – biển yến.

drone nha trang le hoi bien nha trang festival bien 2023
Hình ảnh dự kiến khi các drone trình diễn. (Ảnh: baokhanhhoa.vn)

Công việc tổ chức lễ hội biển Nha Trang năm nay vừa xảy ra một sự cố khiến một đạo diễn đài truyền hình Khánh Hòa thiệt mạng.

Hôm 30/5, do ngã từ giàn giáo (cao 8m) xuống đất khi đang làm công việc khảo sát, ông Phạm Ngọc Hùng – Phó trưởng phòng Văn nghệ Đài truyền hình Khánh Hòa đã tử vong sau khi đưa đến bệnh viện.

Được biết, sân khấu Festival biển được dựng ở phía biển thay vì dựng ở phía Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa trước đây. Kích thước sân khấu có chiều ngang hơn 100m, chiều sâu hơn 30m.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết với công suất phòng còn rất lớn (55.000 phòng lưu trú) nên rất khó diễn ra tình trạng “cháy phòng”.

Bà Thanh kỳ vọng vào dịp lễ hội này sẽ thu hút được khoảng 100.000 lượt khách đến với Khánh Hòa, giúp địa phương này nhanh chóng phục hồi sau dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

Theo thống kê đến hết tháng 4/2023 của Tổng cục Du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam hiện nay chủ yếu đến từ Hàn Quốc (hơn 259.000 lượt), tiếp đến là Trung Quốc (gần 112.000 lượt).

Ngoài ra, các thị trường có lượng khách tăng so với tháng 3/2023 là New Zealand (tăng 67%), Trung Quốc (tăng 61%), Campuchia (tăng 56%), Đài Loan (tăng 48%), Lào (tăng 36%), Philippines (tăng 35%),…

Một số thị trường khách quốc tế lại giảm so với tháng 3/2023 như: Malaysia (giảm 20%), Phần Lan (giảm 19%), Thụy Điển (giảm 14%), Canada (giảm 14%), Indonesia (giảm 11%).

Đức Minh