Theo một báo cáo sơ bộ của Bộ Thương mại Mỹ phát hành hôm thứ Tư (29/12), trong tháng 11, nước này đạt kỷ lục nhập khẩu hàng hóa trong tháng cao nhất mọi thời đại. Nhập khẩu cao khiến thâm hụt thương mại trong tháng của Mỹ tăng lên đến mức kỷ lục mới 97,8 tỷ USD.

Embed from Getty Images

Theo Bloomberg, mức thâm hụt thương mại 97,8 tỷ USD trong tháng 11 là vượt tất cả ước tính trước đó của các chuyên gia kinh tế.

Trong tháng 11, Mỹ đã nhập khẩu hàng hóa trị giá 252,4 tỷ USD, cao nhất là các sản phẩm công nghiệp. Hàng tiêu dùng nhập vào Mỹ trong tháng cũng tăng cao kỷ lục, trị giá 67 tỷ USD. Trong khi đó, tổng lượng hàng hóa xuất khẩu của Mỹ trong tháng trước đạt trị giá 154,7 tỷ USD.

Hồi tháng 9, thâm hụt thương mại Mỹ đạt mức kỷ lục khi đó là 97 tỷ USD, sau đó giảm xuống mức 83,2 tỷ USD vào tháng 10.

Báo cáo của Bộ Thương mại hôm 29/12 cũng cho thấy hàng tồn kho bán buôn và bán lẻ tại Mỹ đã tăng lần lượt 1,2% và 2%.

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến vào ngày 6/1/2022 sẽ phát hành bản báo cáo đầy đủ về hoạt động thương mại tháng 11.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: