Trong dịp Tết Nguyên Đán 2023, xuất hiện tình trạng nhiều cây xăng ở TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, An Giang,… đóng cửa nghỉ bán, gây khó khăn cho người dân. Kỳ điều chỉnh giá dự kiến vào ngày 1/2, tức còn khoảng 5 ngày, Bộ Công thương chưa lên tiếng về sự việc này nhưng trước đó từng cam kết “bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết”.

nhieu cay xang dong cua nghi tet cay xang tp.hcm dong cua
Nhiều cây xăng đóng cửa nghỉ Tết ở TP.HCM khiến người dân gặp khó khăn. (Ảnh chụp màn hình: VTC NOW/Youtube)

Tối ngày 26/1 (6 ngày trước kỳ điều hành giá xăng tiếp theo), tại nhiều cây xăng ở Hải Phòng, Hà Nội xuất hiện tình trạng nhiều cây xăng đóng cửa, nghỉ bán. Khảo sát dọc đường Phạm Văn Đồng, đoạn Cầu Rào 2 đến lối vào cao tốc 5B Hải Phòng – Hà Nội cho thấy, cứ cách một đoạn là có cây xăng nhưng các điểm bán này đã tắt điện, không bán hàng dù mới 21h, theo báo Vnexpress.

Tại cửa hàng xăng dầu số 6, nhượng quyền của Petrolimex trên cao tốc treo biển “hết xăng dầu, mong quý khách thông cảm” dù bên ngoài chăng dây, bên trong vẫn có 4 – 5 nhân viên trực.

Anh Quân (Tây Hồ, Hà Nội) trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết nhưng anh kể phải chật vật lắm mới tìm được chỗ đổ xăng ở Hải Phòng. “Tôi sốt ruột khi nhìn bình xăng đang cạn dần mà mãi không tìm được cửa hàng nào đang bán”, anh nói, Vnexpress dẫn lời.

Cũng tối ngày 26/1, khảo sát nhanh tại Hà Nội cũng cho thấy một số cây xăng không bán hàng. Trên phố Thụy Khuê, hai phần ba cây xăng dừng hoạt động. Anh Hiệp (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết phải đi lòng vòng vài cây mới tìm được điểm bán còn xăng RON95.

Ngoài ra, vào hôm Mùng 3 Tết (24/1), theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường, một cây xăng trên phố Ba Thá, xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Hà Nội vừa bị xử phạt vi phạm niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá quy định, theo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin từ Cục Quản lý thị trường TP.HCM, các đội quản lý thị trường đã làm việc với các đơn vị kinh doanh xăng dầu “nghỉ Tết”, tạm ngưng hoạt động, không bán hàng.

Theo ghi nhận của báo Tiền Phong, hôm Mùng 4 và Mùng 5 Tết, nhiều cây xăng ở TP.HCM tiếp tục đóng cửa, thậm chí không có lý do.

Điển hình như Cây xăng Hoa Hiệp Phát tại số 380 Quốc lộ 1A, gần giao lộ Tân Kỳ Tân Quý (thuộc phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân) đóng kín cửa; Cây xăng bán lẻ Hoà Hiệp (phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân) gần đó cũng rào chắn kín mít và ngưng bán hàng; Cây xăng Tân Hiệp (số 688 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân) kéo rào, đóng cửa không lý do, v.v…

Trước Tết Nguyên Đán 2023, Bộ Công thương từng phát đi thông báo cam kết “bảo đảm nguồn cung xăng dầu trước, trong và sau Tết”. Tuy vậy, việc này chưa được thực hiện khi ngày càng xuất hiện nhiều các cây xăng cố ý đóng cửa nghỉ bán.

Theo doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, việc tiếp tục kéo dài thời gian điều chỉnh giá xăng dầu “do nghỉ Tết” trong bối cảnh giá dầu thô đang biến động đã khiến giá cả thay đổi, mức chiết khấu thấp, dẫn đến các cửa hàng bán lẻ kinh doanh lỗ.

Đức Minh