Cùng điểm lại một số tin tức kinh tế đáng chú ý diễn ra trong ngày 23/3: Doanh nghiệp Việt đang ngày càng “teo” đi; Thiệt hại nặng trong vụ cháy chung cư cao cấp Carina; Quan hệ thương mại Mỹ – Trung tiếp tục căng thẳng khi Tổng thống Trump chính thức áp thuế 60 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc…

tin tuc kinh te
(Ảnh: Shutterstock)

Báo cáo PCI 2017: Doanh nghiệp Việt đang ngày càng nhỏ đi

Tại buổi lễ công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017, Chủ tịch VCCI cho biết mặc dù số lượng doanh nghiệp thành lập mới gia tăng nhưng khối khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN) lại nhỏ đi cả về quy mô vốn và lao động.

Theo báo cáo PCI 2017, khối DNTN chiếm gần 65% tổng số việc làm trong ngành công nghiệp và dịch vụ. Tuy nhiên, đáng báo động là quy mô lao động tại các doanh nghiệp hiện đang thấp nhất lịch sử với bình quân chỉ có 17 lao động trong một doanh nghiệp. Cụ thể, có đến 85% số lượng doanh nghiệp có số lao động làm việc ít hơn 50 người; hơn một nữa số doanh nghiệp có ít hơn 10 lao động.

Sau vụ cháy chung cư cao cấp, chủ đầu tư Carina ‘mất’ 170 tỷ đồng vì cổ phiếu giảm

Theo ghi nhận ban đầu, đã có 13 người thiệt mạng, 28 người bị thương trong vụ cháy xảy ra tại khu chung cư cao cấp Carina (quận 8, TP.HCM) vào rạng sáng nay (23/3).

chung khoan 577
(Nguồn: VnDirect)

Ngay sau đó, giá cổ phiếu của Công ty 577 (mã NBB) – chủ đầu tư của dự án Carina Plaza trong phiên giao dịch sáng nay đã giảm kịch sàn khiến giá trị vốn hóa của NBB mất hơn 170 tỷ đồng.

Tiếp tục giữ nguyên giá xăng dầu

Tại kỳ điều chỉnh ngày 23/3, Liên Bộ Công thương – Bộ Tài Chính quyết định giữ nguyên giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá bán xăng E5 sẽ không cao hơn 18.340 đồng/lít; Dầu diesel không quá 15.716 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 14.560 đồng/lít và Dầu mazut không cao hơn 12.528 đồng/kg.

Tỷ phú Thái Lan đầu tư thêm 1.300 tỷ đồng vào Vinamilk

ty phu thai
Tỷ phú Thái miệt mài thu gom cổ phiếu Vinamilk. (ảnh qua: NDH.vn)

Tập đoàn F&N Dairy Investment của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi vừa thông báo mua thành công thêm 6,6 triệu cổ phiếu Vinamilk, tương đương với giá trị khoảng 1.300 tỷ đồng (căn cứ trên mức giá ngày giao dịch 28/2).

Sau giao dịch, F&N Dairy đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Vinamilk lên 17,26%, tương đương 250 triệu cổ phần.

TPBank chính thức được chấp thuận niêm yết trên HoSE

Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), đề nghị niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank – TPB) đã chính thức được HoSE chấp thuận.

Quyết đinh có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2018, theo dự kiến sẽ có khoảng 555 triệu cổ phiếu TPB chào sàn HoSE trong quý 2 tới đây.

Việt Nam yêu cầu đối tác Repsol dừng dự án khai thác dầu tại biển Đông

Embed from Getty Images

Hãng tin BBC hôm thứ Sáu (23/3) cho biết Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro Vietnam) mới đây đã yêu cầu đối tác Tây Ban Nha – Công ty năng lượng Repsol ngừng dự án Cá Rồng Đỏ ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam do áp lực từ phía Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm, Việt Nam đã phải hủy bỏ kế hoạch phát triển khai thác dầu khí lớn tại biển Đông do bị áp lực mạnh từ “người láng giềng” ồn ào.

Truy tố cựu Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình

Ngày 22/3, VKSND Tối cao cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Đặng Thanh Bình (cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – NHNN) tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, ông Đặng Thanh Bình được NHNN giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan Thanh tra giám sát của NHNN, vụ Pháp chế, có nhiệm vụ chính trong việc chỉ đạo tái cơ cấu những ngân hàng hoạt động yếu kém, trong đó có Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách 1.300 tỷ USD, chính phủ thoát nguy cơ bị đóng cửa

Rạng sáng nay, một ngày sau khi Hạ viện có thông qua Ngân sách Liên bang, Thượng viện cũng đã có động thái tương tự. Điều này giúp ngăn chính phủ Mỹ phải đóng cửa lần thứ 3 trong năm 2018.

Dự luật mới sẽ cho phép chính phủ Mỹ hoạt động đến hết năm tài khóa vào ngày 30/9. Mức chi quốc phòng được dự luật thông qua là 700 tỷ USD, cao hơn 61 tỷ USD so với năm 2017. Chi tiêu nội địa phi quân sự là 591 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước. Và 1,6 tỷ USD cho an ninh biên giới, thấp hơn nhiều so với mức ông Trump mong muốn.

Trump áp thuế 60 tỷ USD với hàng nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh thề ‘chiến đấu tới cùng’

Hôm nay đánh dấu mốc quan trọng trong quan hệ giao thương giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thông qua lệnh áp thuế nhập khẩu có giá trị ước tính lên đến 60 tỷ USD đối với hàng hóa Trung Quốc, một động thái được các chuyên gia cho là nhằm gây áp lực lên chính quyền Bắc Kinh chấm dứt các hành xử mà phía Washington cho là đang xâm lược kinh tế.

Ngay lập tức, chứng khoán châu Á đã bị chao đảo sau quyết định của ông Trump. Cụ thể, chỉ số Nikkei của Nhật, chỉ số Shanghai Composite, Shenzhen của Thẩm Quyến, HSI của Hong Kong (Trung Quốc), Kospi của Hàn Quốc, ASX 200 của Australia đều đỏ lửa, với mức giảm đáng kể. Trong đó giảm mạnh nhất là Nikkei với 3,78% giá trị bị thổi bay.

Việc Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng trả đũa Mỹ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn, nguy cơ chiến tranh thương mại cận kề.

Tú Mỹ

Xem thêm: