Tính chung trong tháng cuối năm 2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thực hiện bơm ròng khoảng 60.900 tỷ đồng ra thị trường.

vnd-usd
NHNN đã bơm ròng 189.000 tỷ ra thị trường trong 3 tháng cuối năm 2018. (Ảnh minh họa/Shutterstock)

Theo thống kê từ NHNN, lãi suất liên ngân hàng tuần qua (24 – 28/12) đã giảm nhiệt khi phiên cuối tuần chứng kiến lãi suất giảm mạnh từ 0,1% – 0,7% tại các kỳ hạn so với tuần trước đó.

Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng tham chiếu ngày 26/12 ở mức 4,15% đối với kỳ hạn qua đêm, giảm 0,6% so với đầu tuần trước; kỳ hạn 1 tuần ở mức 4,48%. giảm 0,5%; và kỳ hạn 1 tháng là 4,9% , giảm 0,15%. Đây cũng đánh dấu là mức lãi suất thấp nhất kể từ tháng 11/2018 đến nay.

Lãi suất kỳ hạn qua đêm thậm chí có lúc đã giảm về mức 3,5% trong ngày cuối tuần (28/12). Tuy nhiên, do lực cầu tiền tăng mạnh để đảm bảo các chỉ số tài chính cũng như nhu cầu chi tiêu lớn trong dịp cận Tết đã đẩy cầu cho kỳ hạn này tăng lên cao hơn 5%.

Bên cạnh đó, những ngày vừa qua thị trường còn ghi nhận nhiều ngân hàng phát hành trái phiếu huy động vốn, với thành viên trúng thầu đa phần là các ngân hàng và các công ty chứng khoán. Đây được coi là hình thức tái phân phối dòng tiền và cơ cấu lại nguồn vốn của các đối tượng phát hành nhằm giảm tải áp lực lên lãi suất.

Cũng trong tuần qua, xu hướng bơm ròng vẫn tiếp tục thể hiện rõ khi NHNN thực hiện bơm mới gần 24.000 tỷ đồng qua kênh OMO, trong khi lượng tín phiếu đáo hạn trong tuần khoảng 3.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, NHNN đã tung ra thị trường thêm khoảng 27.000 tỷ đồng trong tuần cuối năm 2018, nâng tổng mức bơm ròng cả tháng 12/2018 lên khoảng 60.900 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 3 tháng cuối năm đã có khoảng 189.000 tỷ đồng được NHNN tung ra thị trường.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/12/2018, tốc độ tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 13,3%, nằm trong giới hạn chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 11,56%, thấp hơn so với mức tăng 14,5% trong năm 2017; tổng phương tiện thanh toán tăng 11,34%, cũng thấp hơn so với 14,2% trong cùng kỳ năm ngoái.

Chân Hồ

Xem thêm: