Trong tuần qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm ròng hơn 5.900 tỷ đồng ra thị trường, nâng tổng giá trị bơm ròng trong nửa đầu tháng 11/2018 lên hơn 26.500 tỷ đồng.

bom rong
(Ảnh minh họa: qua VTV online)

Báo cáo của Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) cho biết trong tuần từ 12 – 16/11, NHNN đã thực hiện bơm ròng hơn 5.900 tỷ đồng ra thị trường.

Cụ thể, kênh tín phiếu tuần qua không phát sinh giao dịch, trong khi trên kênh OMO, NHNN đã bơm mới hơn 58.566 tỷ đồng ra thị trường. Bên cạnh đó, lượng vốn đáo hạn qua kênh này đạt 52.659 tỷ đồng.

Tính chung lại, NHNN đã bơm ròng 5.907 tỷ đồng trong tuần qua (12 – 16/11). Trước đó, trong tuần đầu tháng 11, NHNN cũng đã bơm ròng 20.659 tỷ đồng ra thị trường.

Như vậy, NHNN đã thực hiện bơm ròng liên tục trong 2 tuần đầu tháng 11/2018, với tổng giá trị bơm ròng ra thị trường hơn 26.500 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 10 đến nay, lũy kế giá trị bơm ròng đã vượt quá 108.000 tỷ đồng.

Về lãi suất tuần qua đã có dấu hiệu giảm nhiệt, theo SSI, lãi suất liên ngân hàng qua đêm sau khi tăng vọt lên 4,957% vào ngày 13/11 thì đã liên tục giảm và kết thúc tuần ở mức 4,767%.

Tính đến ngày 15/11, tỷ giá trung tâm có bước giảm nhẹ xuống còn 22.723 VND/USD, so với mức 22.724,6 VND/USD vào cuối tuần trước.

Theo dự báo của các chuyên gia của Công ty Chứng khoán MBS, thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục căng thẳng trong những tháng cuối năm, lãi suất liên ngân hàng duy trì ở biên độ 4 – 5% và NHNN sẽ tiếp tục xu hướng bơm ròng trong trung hạn.

Tường Văn

Xem thêm: