Lãnh đạo Đảng Brexit Anh, ông Nigel Farage đã ca ngợi ‘cuộc nổi loạn’ giá cổ phiếu GameStop trên thị chứng khoán Mỹ gần đây là hiện tượng kế thừa tự nhiên của phong trào dân túy đã đưa Brexit và Cựu Tổng Thống Donald Trump giành chiến thắng vào năm 2016.

Embed from Getty Images

Lãnh đạo Đảng Cải cách Vương quốc Anh (Reform UK party), trước đây là Đảng Brexit, cho biết ông đang “đứng cùng phía với các nhà giao dịch phổ thông” trong sự kiện gọi là ‘Cuộc cách mạng Reddit’, khi hàng triệu nhà đầu tư nhỏ lẻ đã tập hợp lại để phản pháo các quỹ phòng hộ (hedge funds) tầm cỡ bằng cách mua vào những cổ phiếu đã bị bán khống một lượng lớn như GameStop và AMC, khiến giới tài phiệt Phố Wall lỗ nặng.

Ông Farage cho rằng đã đến lúc Phố Wall phải trả giá sau những thiệt hại tài chính mà họ gây ra cho người dân thường tại Mỹ trong cuộc suy thoái kinh tế năm 2008, khi các ngân hàng được cứu trợ bằng tiền của công chúng.

Người dẫn đầu phong trào Brexit cho biết một “kiểu mẫu mới” của chủ nghĩa dân túy kinh tế đã ra đời với sự xuất hiện của diễn đàn WallStreetBets trên Reddit. Tất cả đều bắt nguồn từ ‘nỗi uất ức’ lâu đời của quần chúng rằng: “Chúng tôi đang bị điều khiển và bị quản lý bởi những nhóm người, có thể họ làm việc trong các ngành dân sự, các tập đoàn khổng lồ, các ngân hàng lớn, tổ chức chính trị, các kênh truyền thông, họ đều cùng là một loại người.”

Ông Farage nói thêm: “Họ không hiểu được những mẩu chuyện hằng ngày của chúng tôi và tất nhiên khi nói đến tiền, họ dành tất cả về phần mình.”

“Đó là lý do tại sao chúng tôi bỏ phiếu cho Brexit, và đó cũng là lý do tại sao Tổng thống Trump đã đắc cử vào năm 2016 và có thêm 75 triệu phiếu bầu vào tháng 11 [vừa qua], và bây giờ phong trào dân túy này đã chuyển từ hành động bỏ phiếu sang những gì mà mọi người đang làm trên thị trường.”

Ông Farage cho rằng việc thao túng thị trường được thực hiện bởi công ty dịch vụ tài chính Robinhood, nền tảng này đã chặn các nhà giao dịch, không để họ mua cổ phiếu GameStop, AMC và các công ty khác. Điều này cho thấy thị trường đang tiến hành “lừa đảo một cách công khai” nhằm đoạt lại lợi ích cho các ‘ông lớn’, cho giới tinh hoa và chống lại những con người nhỏ bé.

Vy An (Theo Breitbart)

Xem thêm: