Ngày 27/9, Tạp chí Forbes đã công bố danh sách 400 người Mỹ giàu nhất năm 2022. Lần đầu tiên CEO Tesla, ông Elon Musk đứng đầu danh sách. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trở lại top 400.

Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk. (Nguồn: Instagram Elon Musk)

Tổng tài sản của top 400 đã giảm từ ​​500 – 4.000 tỷ USD do lạm phát và biến động của thị trường chứng khoán.

Khi cổ phiếu Tesla tăng mạnh và SpaceX huy động thêm vốn mới, giá trị của ông Elon Musk đã tăng thêm 60,5 tỷ USD, lên 251 tỷ USD và trở thành người giàu nhất. Xếp thứ 2 là ông trùm công nghệ Jeff Bezos. Do cổ phiếu của Amazon rớt giá mạnh, giảm 50 tỷ USD, lần đầu tiên sau 4 năm ông Bezos tuột mất vị trí người giàu nhất.

Tháng 11/2021, giá trị tài sản ròng của ông Musk lần đầu tiên vượt trên 300 tỷ USD, vượt qua người sáng lập Amazon, Bezos để trở thành người giàu nhất thế giới. Năm nay, khoảng cách giàu có giữa 2 người lên tới 100 tỷ USD.

Người thiệt hại lớn nhất trong năm nay là ông Mark Zuckerberg, nhà sáng lập Facebook, đứng thứ 3 vào năm ngoái. Năm 2021, khối tài sản của ông đã bốc hơi 76,8 tỷ USD do giá cổ phiếu META sụt giảm, chỉ còn 57,7 tỷ USD. Lần đầu tiên kể từ năm 2014, ông rớt khỏi top 10 (xếp thứ 11).

Ở vị trí thứ 3 là nhà sáng lập Microsoft Bill Gates. Ông tăng một bậc trong bảng xếp hạng, dù đã quyên góp 20 tỷ USD cho quỹ trong năm nay. Đứng thứ 4 là ông Larry Ellison – Chủ tịch Oracle, với giá trị tài sản 101 tỷ USD và thứ 5 là ông Warren Buffett, 97 tỷ USD.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại top 400 với khối tài sản 3,2 tỷ USD, xếp thứ 343. Tài sản của ông đã tăng lên từ cổ phần của ông trong tập đoàn Trump Media & Technology Group.

Mạng xã hội này ra đời 9 tháng sau khi ông Trump bị các ‘gã khổng lồ’ như Twitter, Facebook, Google khóa tài khoản từ cuộc bạo loạn ở Điện Capitol hồi đầu năm 2021. Tuy nhiên, cổ phần bất động sản ở New York của ông vẫn đang giảm do đại dịch. Năm 2021, ông Trump đã rớt khỏi danh sách Forbes 400.

Kể từ cuộc Đại suy thoái, giá trị tài sản ròng tối thiểu để lọt vào Forbes 400 lần đầu tiên giảm xuống còn 2,7 tỷ USD. Các ông trùm công nghệ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng thiệt hại lên tới 315 tỷ USD.

Tổng tài sản của 20 tỷ phú hàng đầu đã giảm 188 tỷ USD, gồm ông Bill Gates và những người đồng sáng lập Google Sergey Brin và Larry Page. Khối tài sản của người sáng lập Twitter – ông Jack Dorsey và người sáng lập Zoom – ông Eric Yuan (Viên Chinh), cũng giảm hàng chục tỷ USD.

Tuy nhiên, giá trị tài sản ròng của top 400 tăng nhẹ lên 37 tỷ USD, (cao hơn mức kỷ lục 36 tỷ USD của năm ngoái), nhờ thành công của 6 trong số 20 người đứng đầu, trong đó có cựu Thị trưởng New York – ông Michael Bloomberg.

So với năm ngoái, giá tài sản của top 20 tăng vọt; tài sản tập thể đã tăng 500 tỷ USD, chiếm gần 40% mức tăng 1.300 tỷ USD trong toàn bộ bảng xếp hạng.

Tổng cộng 41 người rớt khỏi top 400 của năm nay, gồm ông Jerry Chih-Yuan Yang (Dương Chí Viễn), người đồng sáng lập Yahoo Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên ông trượt khỏi bảng xếp hạng sau 25 năm. Năm 2000, ông đứng thứ 38 với khối tài sản 6,4 tỷ USD. Năm 2016, ông đã bán mảng kinh doanh cốt lõi của Yahoo cho Verizon với giá 5 tỷ USD.

Vắng mặt trong danh sách còn có Giám đốc điều hành Rivian, ông R.J.Scaringe và anh em nhà Winklevoss – Cameron và Tyler Winklevoss, bị vùi dập bởi sự sụt giảm của tiền điện tử.