Ông Elon Musk, CEO Twitter và Tesla, đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử mất đến… 200 tỷ USD giá trị tài sản ròng chỉ trong có 1 năm, theo tờ Bloomberg.

Ông Elon Musk
Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: Paul Sancya/Shutterstock)

Được biết, giá trị tài sản ròng mà Elon Musk sở hữu từng đạt đỉnh vào tháng 11/2021 với 340 tỷ USD. Dù vậy, với việc cổ phiếu Tesla đã giảm mạnh đến 65% giá trị trong năm qua, ông Elon Musk chứng kiến giá trị tài sản của mình hiện chỉ còn 137 tỷ USD.

Mới năm 2021, ông còn là vị tỷ phú thứ 2 từng tích lũy được khối tài sản hơn 200 tỷ USD sau người sáng lập Amazon Jeff Bezos. Tuy nhiên, những công sức của vị tỷ phú 51 tuổi đã hoàn toàn bị “thổi bay” trong năm 2022.

Dù mất số tiền kỷ lục, nhưng khối tài sản tích lũy được trong năm 2021 vẫn giúp Elon Musk duy trì vị trí người giàu nhất thế giới, trước khi bị tỷ phú người Pháp Bernard Arnault (163 tỷ USD) vượt qua trong tháng cuối cùng của năm 2022.

Giá cổ phiếu của Tesla tụt dốc sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin rằng hãng xe điện Mỹ sẽ phải tạm dừng hoạt động sản xuất tại Thượng Hải trong vòng một tuần.

Cổ phiếu của Tesla đã mất giá trị 73% so với ngưỡng kỷ lục được thiết lập vào tháng 11/2021. Cổ phiếu mất giá và đợt bán cổ phần để góp tiền cho thương vụ Twitter khiến Tesla không còn là doanh nghiệp lớn nhất của ông. Vị tỷ phú này đang nắm giữ 42,2% cổ phần của công ty tên lửa SpaceX với trị giá 44,8 tỷ USD, so với 44 tỷ USD tại Tesla.

Ông Musk từng bác bỏ những lo ngại về Tesla và chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên tục tăng lãi suất. “Tesla đang vận hành tốt hơn bao giờ hết. Chúng ta không kiểm soát Cục Dự trữ Liên bang, đó mới là vấn đề thực sự”, ông cho hay.

Phan Anh

Video: Khoảnh khắc cháu bé 10 tuổi lúc bị rơi xuống trụ bê-tông sâu 35m