Truyền thông Anh tiết lộ, mặc dù trải qua đàm phán trong thời gian dài, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn từ chối tham gia dự án “An toàn trên khắp châu Á vì môi trường toàn cầu (SAFE)” của Liên Hợp Quốc về điều tra phòng chống dịch bệnh động vật hoang dã. Dự án này nhằm mục đích điều tra chợ nông sản của nông dân châu Á và các cơ sở khác có nguy cơ cao có thể truyền bệnh truyền nhiễm từ động vật hoang dã sang người.

cho hai san Hoa Nam
Một cảnh sát đứng bên ngoài Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán ngày 24/1/2020. (Ảnh: HECTOR RETAMAL/AFP qua Getty Images)

Bắc Kinh từ chối tham gia dự án SAFE của LHQ

Theo Reuters đưa tin, một quan chức LHQ cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng mặc dù đã tiến hành đàm phán thời gian dài, nhưng chính quyền Bắc Kinh vẫn từ chối tham gia dự án điều tra động vật hoang dã của LHQ. Động thái này có thể làm gia tăng sự thất vọng của các nhà nghiên cứu trên khắp thế giới, bởi họ vẫn luôn thúc giục Bắc Kinh chia sẻ thông tin về nguồn gốc của virus COVID-19, để ngăn chặn các đại dịch lây lan từ động vật sang người hoặc lây lan từ động vật sang người trong tương lai.

Dự án Điều tra Phòng chống Dịch bệnh Động vật hoang dã của LHQ được gọi tắt là SAFE. Ủy ban cố vấn khoa học của dự án này đã chọn Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam và Lào để tiến hành điều tra tại 4 quốc gia châu Á, vì các quốc gia này có nhiều cơ sở có nguy cơ lây nhiễm bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Quan chức LHQ giấu tên cho biết, sau khi các quốc gia nêu trên phát hiện, điều tra và truy tố các vụ buôn lậu động vật hoang dã lớn, LHQ đã chính thức khởi động dự án SAFE vào tháng 7/2021 trước nguy cơ gia tăng các dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người. Ban đầu, chính quyền Bắc Kinh cũng tham gia đàm phán và có ý tham gia dự án này.

Cục Quản lý Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia (NFGA) của Trung Quốc ban đầu bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia dự án SAFE, nhưng cuối cùng từ chối tham gia dự án. Họ cho rằng dự án SAFE của LHQ không nằm trong phạm vi hoạt động của cơ quan này và không nêu rõ cơ quan chính phủ có thẩm quyền liên quan tham gia hay không.

Cả Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Cục quản lý Lâm nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia Trung Quốc đều không trả lời yêu cầu bình luận.

Sau khi chủng virus corona gây ra đại dịch COVID-19 lần đầu tiên được xác định vào tháng 12/2019 tại Vũ Hán, Trung Quốc, nhiều nhà nghiên cứu y tế đã nghi ngờ rằng virus này đang lây lan tại một chợ động vật sống địa phương (Chợ bán buôn hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán). Chính quyền Bắc Kinh kể từ đó đã ban hành lệnh cấm buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã. Mặc dù vậy, các chuyên gia cảnh báo vẫn có nguy cơ dịch lây lan.

Ông Peter Li, một chuyên gia về chính sách Trung Quốc tại “Hiệp hội Nhân đạo Quốc tế” (Humane Society International), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, cho biết chính quyền Bắc Kinh có “những kẽ hở rõ ràng trong các hạn chế và nguy cơ dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người vẫn còn”. Trung Quốc vẫn cho phép nuôi động vật hoang dã quy mô lớn trong các điều kiện phớt lờ sức khỏe và an toàn của động vật, dùng để buôn bán lông thú, y học cổ truyền, buôn bán thú cưng và giải trí hoặc triển lãm.

Tân Hoa Xã đưa tin rằng từ năm 2020 đến năm 2022, các cơ quan công an của ĐCSTQ đã xử lý hơn 70.000 vụ án hình sự liên quan đến động vật hoang dã và tịch thu 1,37 triệu động vật hoang dã.

Liên Hợp Quốc đã khởi động SAFE

Reuters đưa tin, vào tháng 10/2022, Liên Hợp Quốc chính thức khởi động dự án SAFE tại Thái Lan, phạm vi điều tra bao gồm các nhà hàng, chợ nông sản, cơ sở cung cấp y sinh, vườn thú và cơ sở chăn nuôi.

Theo thông tin trên trang web chính thức của dự án SAFE, sau khi chính quyền Bắc Kinh rút khỏi các cuộc đàm phán ban đầu, Trung Quốc đã không còn trong danh sách các nước tham gia và thay vào đó là Malaysia. 

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết Malaysia đã đồng ý ủy quyền cho tiến hành điều tra, trong khi Việt Nam và Lào vẫn chưa đồng ý tiến hành điều tra, dự kiến ​​dự án sẽ nhận được ủy quyền chính thức từ cả hai nước trong những tuần và tháng tới. Kết quả dự án SAFE sẽ chỉ được chia sẻ với các chính phủ quốc gia tham gia.

Thiên Thanh, Vision Times