Một cửa khẩu ở Quảng Ninh vừa mở cửa được 2 ngày (sau 7 tháng ngừng thông quan) đã bị phía Trung Quốc yêu cầu tiếp tục đóng cửa để phòng dịch, gây khó khăn cho việc thương mại giữa hai nước vì Bắc Kinh vẫn duy trì chính sách Zero-COVID.

cửa khẩu bắc phong sinh cửa khẩu quảng ninh 1
Cửa khẩu Bắc Phong Sinh dự kiến đóng cửa tới hết ngày 7/10. (Ảnh: quangninh.gov.vn)

Theo Chi cục Hải quan thuộc huyện Hải Hà, cửa khẩu Bắc Phong Sinh (Quảng Ninh) mới mở cửa lại được 2 ngày thì nhận được thông báo đóng cửa từ phía Trung Quốc để phòng ngừa dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

Dự kiến cửa khẩu tiếp tục đóng từ ngày 28/9 đến hết ngày 7/10.

Được biết, cửa khẩu này đã đóng cửa 7 tháng qua cũng do chính quyền Trung Quốc nhiều lần thông báo biện pháp phòng dịch đóng cửa khẩu.

Theo báo cáo của Hải quan Bắc Phong Sinh, chỉ có 2 chuyến xe hàng tạp của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đi qua cửa khẩu này hôm 26/9 (ngày đầu mở cửa lại).

Trước đó, nhiều cặp cửa khẩu với Trung Quốc ở TP. Móng Cái như Bắc Luân II, Ka Long, Cầu phao Km 3+4 bị ùn tắc, phương tiện chở hàng hóa nằm chờ đợi tại khu vực biên giới do phía Trung Quốc tạm dừng đột ngột hoạt động tại khu vực cửa khẩu, theo Zing.

Từ đầu năm 2022, một số cặp cửa khẩu tại Quảng Ninh được mở cửa trở lại, tuy nhiên lượng phương tiện hàng hóa thông quan rất ít do thời gian thông quan lâu.

Tuấn Minh