Trong quý 1 năm nay, số tiền đầu tư của Đài Loan vào Trung Quốc đã giảm 68% xuống còn 640 triệu USD.

Embed from Getty Images

(Tỉnh Giang Tô, Trung Quốc/Ảnh: Getty Images)

Theo dữ liệu do Ủy ban Đầu tư Đài Loan công bố hôm thứ Ba (ngày 20/4), trong quý đầu tiên của năm 2021, các doanh nghiệp Đài Loan đã thực hiện 109 khoản đầu tư vào Trung Quốc, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số tiền đầu tư là 640 triệu USD, giảm 68%.

Ủy ban Đầu tư cho rằng sự sụt giảm đáng kể là do vào cùng kỳ năm ngoái, lượng vốn từ Đài Loan rót vào Trung Quốc tăng bất thường. Trong quý đầu tiên của năm 2020, Tập đoàn Hóa dầu Grand Pacific đã đầu tư 370 triệu USD để thành lập một công ty hóa chất tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Nhà sản xuất máy tính Quanta Computer lnc. đã đầu tư 200 triệu USD vào công ty con của mình tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô.

Đầu tư từ Trung Quốc sang Đài Loan trong quý 1 năm 2021 là 14,4 triệu USD, giảm 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng số các khoản đầu tư là 6, giảm 80%.

Kể từ khi Đài Loan bắt đầu chấp nhận luồng vốn đầu tư từ Trung Quốc vào tháng 6/2009, tính đến nay Trung Quốc đã thực hiện 1.467 khoản đầu tư với tổng số tiền là 2,4 tỷ USD.

Trong một diễn biến khác, Trung Quốc ngày càng gia tăng gây hấn với Đài Loan, đặc biệt còn triển khai đội máy bay lớn nhất đến vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan (ADIZ) hôm 12/4.

Cụ thể, Bắc Kinh đã điều 25 máy bay chiến đấu tới ADIZ của Đài Loan bao gồm 14 máy bay chiến đấu J-16, 4 máy bay chiến đấu J-10, 4 máy bay ném bom H-6K, 2 máy bay tác chiến chống tàu ngầm Y-8 và 1 máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm KJ-500.

Đây là cuộc xâm nhập lớn nhất từ ​​trước đến nay của máy bay Quân đội Giải phóng Nhân dân vào ADIZ của Đài Loan.

Vy An (Theo Taiwan News)

Xem thêm: