Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC+) đã công bố kế hoạch cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng/ngày. Quyết định được cho là có thể khiến giá năng lượng tăng trở lại, gây ra nhiều khó khăn tài chính cho các nền kinh tế vốn đang phục hồi sau đại dịch COVID-19 (Viêm phổi Vũ Hán).

OPEC các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ tổ chức OPEC 1434258056
Trụ sở của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ ở thủ đô Vienna, Áo. (Ảnh: Rebekah Zemansky/Shutterstock)

Hôm thứ 4 (ngày 5/10), OPEC+ cho biết việc cắt giảm số lượng như trên dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11. Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Abdulaziz bin Salman nhấn mạnh vai trò của liên minh trong việc bảo đảm thị trường năng lượng ổn định, Associated Press đưa tin.

Tòa Bạch Ốc đã lên án quyết định của liên minh dầu mỏ và cho biết vào tháng tới, Bộ Năng lượng Mỹ sẽ xuất thêm 10 triệu thùng từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, vốn đã ở mức dự trữ thấp nhất trong gần 4 thập kỷ.

Giá khí đốt trung bình của Mỹ đã tăng hơn 5 cent so với tuần trước, lên 3,83 USD vào thứ Tư, theo dữ liệu từ AAA.

Patrick De Haan, người sáng lập công ty theo dõi giá khí đốt GasBuddy, đã dự đoán trong một tweet rằng việc cắt giảm sản lượng của OPEC+ sẽ làm tăng giá khí đốt của Mỹ khoảng từ 0,15 USD đến 0,3 USD một gallon (khoảng 3,78 lít).

Tổng thống Mỹ Joe Biden phải đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp trước cuộc bầu cử giữa kỳ do lạm phát đang tăng vọt trong nhiều tháng và đã kêu gọi Ả Rập Xê Út, một đồng minh lâu dài của Mỹ giúp giảm giá năng lượng.

Các quan chức Mỹ cho biết một phần lý do Washington muốn giá dầu thấp hơn là để tước đi nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow. Ông Biden đã đến Riyadh trong năm nay nhưng không đảm bảo bất kỳ cam kết hợp tác vững chắc nào về năng lượng. Mối quan hệ càng trở nên căng thẳng hơn khi Ả Rập Xê Út không lên án hành động của Moscow ở Ukraine.

Việc cắt giảm nguồn cung dầu được quyết định tại Vienna vào thứ Tư có thể thúc đẩy sự phục hồi của giá dầu đã giảm xuống khoảng 90 USD từ 120 USD của 3 tháng trước do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu, lãi suất liên bang tăng và đồng USD mạnh hơn.

Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Abdulaziz bin Salman cho biết OPEC+ cần phải hoạt động tích cực khi các ngân hàng trung ương trên khắp thế giới giải quyết chậm trễ lạm phát tăng vọt với lãi suất cao hơn.

Trong khi đó, Moscow cáo buộc phương Tây vũ khí hóa đồng USD và các hệ thống tài chính như cơ chế thanh toán quốc tế SWIFT để trả đũa việc Nga đưa quân vào xâm lược Ukraine vào tháng 2.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người bị đưa vào danh sách trừng phạt công dân được chỉ định đặc biệt của Mỹ vào tuần trước, cũng đã đến Vienna để tham gia các cuộc họp.

Novak không đồng ý lệnh trừng phạt của EU. Ông và các thành viên khác của OPEC+ đã đồng ý gia hạn thỏa thuận hợp tác với OPEC thêm một năm nữa đến cuối năm 2023.

Cuộc họp tiếp theo của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 4/12. OPEC+ sẽ chuyển sang họp 6 tháng một lần thay vì các cuộc họp hàng tháng.

Thiên Tùng t/h