Nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga – Rosneft cho biết hôm thứ Năm (15/9) rằng họ đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu bằng đồng nhân dân tệ đầu tiên trị giá 15 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,15 tỷ USD).

Rosneft phát hành trái phiếu nhân dân tệ Rosneft 1304828125
Rosneft là tập đoàn lớn thứ 3 của Nga và là công ty nhà nước lớn thứ 2 (sau Gazprom) ở Nga. (Ảnh: Kapustin Igor/Shutterstock)

Tỷ lệ phiếu giảm giá được đặt ở mức 3.05% mỗi năm. Các khoản tiền huy động được thông qua việc phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng theo Kế hoạch kinh doanh Rosneft đã được phê duyệt để tài trợ cho chương trình đầu tư, công ty cho biết.

Rosneft đang dần chuyển sang các khu định cư ngoại thương bằng rúp Nga và tiền tệ quốc gia của các nước ‘thân thiện’, đồng thời tối ưu hóa cấu trúc danh mục đầu tư nợ của mình, nó nói thêm.

GazpromBank của Nga, Ngân hàng Phát triển Khu vực Nga, Ngân hàng Tín dụng Moscow và Khu vực BK sẽ đóng vai trò là nhà tổ chức của đợt chào bán.

Đầu tháng 9, Tập đoàn Gazprom của Nga cho biết họ đã ký một thỏa thuận để bắt đầu cho phép Trung Quốc thanh toán khí đốt bằng đồng rúp hoặc nhân dân tệ, thay vì đô la Mỹ.

Giám đốc điều hành Gazprom Alexey Miller cho biết việc cho phép thanh toán bằng đồng rúp của Nga và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là ‘cùng có lợi’ cho cả Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc thuộc sở hữu nhà nước của Bắc Kinh.

Gazprom không cung cấp thêm chi tiết về chương trình hoặc cho biết khi nào các khoản thanh toán sẽ chuyển từ đô la Mỹ sang rúp và nhân dân tệ.

Nga đã ký một gia hạn mang tính bước ngoặt trị giá 37,5 tỷ USD, thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trước thềm cuộc xâm lược Ukraine.

Ngoài ra, Nga có thể sẽ tìm các thị trường mới cho khoảng một nửa lượng dầu thô xuất khẩu sẽ bị Liên minh châu Âu (EU) cấm vận vào tháng 12 tới, theo Công ty dữ liệu năng lượng Kpler (Bỉ).

Kpler cho biết Indonesia, Pakistan, Brazil, Nam Phi, Sri Lanka và một số quốc gia ở Trung Đông có thể mua tổng cộng tới 1 triệu thùng dầu/ngày từ Nga trong mùa đông tới.

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga, chiếm khoảng 10% sản lượng toàn cầu và là nguồn thu chính của Điện Kremlin, đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt sau khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine.

Các thành viên EU vẫn đang mua một lượng dầu nhất định của Nga, khoảng 1 triệu thùng/ngày nhưng vào tháng 12 họ sẽ cấm nhập khẩu hầu hết dầu thô Urals của Nga, tiếp theo sau đó, họ sẽ cấm nhập khẩu đối với các chế phẩm dầu mỏ của Nga vào tháng 2/2023.

Rosneft là công ty lớn thứ ba của Nga và là công ty do nhà nước kiểm soát lớn thứ hai (sau Gazprom) ở Nga về doanh thu (₽ 4,134 tỷ). Trên bình diện quốc tế, đây là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất, đứng thứ 24 về doanh thu, theo Wikipedia.

Nhất Tín, theo Financial Post & Reuters