Trước các đơn tố cáo của nữ nhân viên, rằng ông Huỳnh Minh Phương đã có hành vi sờ soạng cơ thể bà tại nơi làm việc, giới chức huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) xác minh vụ việc là có. Ông Phương bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

ong huynh minh phuong
Ông Huỳnh Minh Phương (thứ nhất từ trái sang) tại lễ điều động làm Phó bí thư Đảng ủy xã Núi Tô, tháng 6/2021. (Ảnh: tuyengiaoangiang.vn)

Ngày 6/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn tỉnh An Giang thống nhất xử lý kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Phương, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn.

Ông Phương hiện là Chủ tịch UBND xã Núi Tô. Về mặt chính quyền, ông Phương cùng chịu kỷ luật ở mức độ cảnh cáo.

Vào tháng 2/2022, bà K.H., nhân viên Ban Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn đã gửi đơn tới các ngành chức năng tố cáo ông Phương đã sàm sỡ bà khi còn là Giám đốc Ban quản lý dự án.

Bà H. cho hay khi bà trình ký bảng lương thì ông Phương từ phía sau dùng tay sờ vào lưng và mông của bà. Bà H. đã mời ông Phương ra khỏi phòng. Bà H. cho hay sau đó ông Phương đã nói xấu bà H. khắp nơi.

Sự việc được gián tiếp xác nhận là có khi theo tin công bố, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tri Tôn nhận thấy ông Phương trong thời gian công tác tại Ban quản lý dự án huyện, với vai trò Bí thư chi bộ, Giám đốc Ban quản lý dự án “đã có hành vi trái với chuẩn mực, đạo đức của đảng viên”, trái với Quy định 37 của Ban Chấp hành trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Ông Huỳnh Minh Phương từng là chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện Tri Tôn, năm 2015 được UBND huyện bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện, sau đó lên chức Giám đốc Ban quản lý.

Giữa năm 2021, khi là Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Tri Tôn, Ban Thường vụ Huyện ủy Tri Tôn đã điều động ông Phương giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Núi Tô (nhiệm kỳ 2020 – 2025). Sau đó, ông Phương được bầu làm Chủ tịch UBND xã này.

Nguyễn Sơn