Gần đây, Samsung Electronics của Hàn Quốc đã nhận được một đơn đặt hàng lớn cho thiết bị liên lạc di động 5G tại Mỹ. Người cầm quyền của Samsung, ông Lee Jae-yong, hiện đang được tạm tha, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thỏa thuận, nhưng Moon Jae-in cho biết, ông sẽ không ân xá cho ông Lee trước khi rời Nhà Xanh vào ngày 9/5.

Samsung
Samsung Electronics chính thức công bố kế hoạch chuyển hầu hết các dây chuyền sản xuất màn hình từ Trung Quốc sang Việt Nam vào năm 2020. (Ảnh: GagliardiPhotography / Shutterstock).

Ngày 3/5, Samsung Electronics thông báo đã ký một hợp đồng cung cấp thiết bị thông tin 5G trị giá 1.000 tỷ won (khoảng 794 triệu đô la Mỹ) với nhà vận hành mạng thông tin di động của Mỹ là Dish Network. Đây là lần thứ hai Samsung Electronics được thị trường thông tin di động 5G của Mỹ lựa chọn, sau khi ký kết đơn đặt hàng cung cấp trị giá 7.900 tỷ won (tương đương 6,3 tỷ USD) với Verizon – công ty viễn thông lớn nhất thế giới vào tháng 9/2021, Samsung tiếp tục được thị trường Mỹ lựa chọn là nhà cung cấp thiết bị viễn thông trên quy mô lớn.

Theo thỏa thuận kéo dài nhiều năm, Samsung Electronics sẽ cung cấp “các trạm gốc ảo hóa 5G” (vRAN) và các đơn vị vô tuyến cho Dish Network ở Mỹ để hỗ trợ các dịch vụ thương mại 5G của Dish Network. Các trạm gốc ảo hóa được coi là thiết bị 5G tiên tiến nhất. Vào tháng Ba năm nay, trạm gốc đã giành được 2 giải “Sự lựa chọn của CTO”“Giải Công nghệ Đổi mới di động Tốt nhất” của Giải thưởng Di động Toàn cầu tại Triển lãm di động toàn cầu (Mobile World Congress, MWC) 2022, sức mạnh kỹ thuật của nó đã được công nhận.

Dish Network là một công ty cung cấp dịch vụ truyền hình vệ tinh được thành lập vào năm 1980, tham gia vào thị trường dịch vụ không dây 5G vào năm 2020. Dish Network trước đây đã cam kết với Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) sẽ xây dựng mạng 5G phủ sóng 20% nước ​​Mỹ vào tháng Sáu năm nay và 70% nước Mỹ vào năm 2023.

Ông John Swieringa, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Dish Network cho biết: “Giải pháp 5G của Samsung sẽ đóng một vai trò không thể thiếu trong việc mở rộng mạng lưới của chúng tôi, mang lại cho chúng tôi sự linh hoạt để triển khai giải pháp dựa trên phần mềm trên mạng lưới đám mây gốc của chúng tôi.”

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ rằng Phó Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong đóng một vai trò quan trọng trong việc ký kết thỏa thuận. Ông Charlie Ergen, người sáng lập Dish Network, đã đến Hàn Quốc vào tháng 9/2021 để tìm hiểu về khả năng cung cấp thiết bị 5G của Samsung Electronics. Ông Lee Jae-yong đã mời ông Ergen, một người có sở thích leo núi, cùng leo núi, và cuối cùng đã đạt được thỏa thuận đơn đặt hàng thiết bị liên lạc 5G với Dish Network.

Năm 2020, khi Samsung Electronics ký hợp đồng thiết bị truyền thông với Verizon của Mỹ, ông Lee Jae-yong cũng đã tận dụng mối quan hệ bạn bè của mình với Giám đốc điều hành của công ty, ông Hans Vestberg.

Hiện ông Lee Jae-yong là người phụ trách chiến lược đầu tư trung và dài hạn của Samsung Electronics, công ty hàng đầu về công nghiệp bán dẫn tại Hàn Quốc, vẫn chưa thể tham gia đầy đủ vào hoạt động kinh doanh. Cùng với tầm quan trọng ngày càng cao của chất bán dẫn, để đảm bảo tính cạnh tranh, ngành bán dẫn cần khoản đầu tư lớn.

Mặc dù bản án của ông Lee Jae-yong sẽ kết thúc vào tháng 7/2022, nhưng ông sẽ bị hạn chế việc làm trong 5 năm. Một lệnh ân xá của tổng thống là cách hợp pháp duy nhất để ông Lee trở lại nắm quyền tập đoàn Samsung nhanh nhất.

Mặc dù một cuộc thăm dò của Viện Dư luận Xã hội Hàn Quốc (KSOI) vào cuối tháng Tư cho thấy, 68,8% ủng hộ lệnh ân xá cho ông Lee Jae-yong. Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết vào ngày 3/5, “Rất khó để nói rằng (ân xá) đã được đất nước và nhân dân đồng tình”. Vậy nên ông quyết định không thực hiện quyền đặc xá trong thời gian còn lại trong nhiệm kỳ của mình.

Trước đó, các chính trị gia Hàn Quốc đã dự đoán rằng nhiều khả năng ông Moon Jae-in sẽ ân xá cho một nhóm người, bao gồm ông Lee Jae-yong và cựu Tổng thống Lee Myung-bak vào ngày 8/5, trong lần ân xá cuối cùng thuộc nhiệm kỳ.