Sau 1 tuần mở cửa du lịch (từ ngày 15-21/3), đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết lượng khách du lịch đến TP.HCM khá ít, chủ yếu là khách lẻ. Trong 2 tháng tới, TP.HCM lên kế hoạch sẽ đón 3.000 du khách quốc tế.

mo cua du lich quoc te TP.HCM don khach quoc te 2134435235
So với mục tiêu đề ra, lượng khách TP.HCM đón trong 2 tháng tới là khá thấp, chỉ đạt chưa tới 1% kế hoạch. (Ảnh minh họa: CravenA/Shutterstock)

Tại buổi họp báo chiều ngày 21/3, ông Nguyễn Việt Anh – Trưởng phòng quản lý lữ hành Sở Du lịch TP.HCM cho biết sau 1 tuần mở cửa du lịch quốc tế, lượng khách đến TP.HCM khá ít, chủ yếu là khách lẻ. Trong 2 tháng tiếp theo, ông Việt Anh cho hay TP.HCM dự kiến đón 3.000 du khách quốc tế.

Theo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, mục tiêu của TP.HCM là đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 (giảm 60% so với thời điểm trước dịch COVID-19 năm 2019). Với mục tiêu này, bình quân mỗi tháng thành phố cần đón hơn 290.000 khách quốc tế.

So sánh cho thấy số lượng 3.000 khách dự kiến đến TP.HCM trong tháng 3 và tháng 4 được cho là cách rất xa mục tiêu đặt ra, chỉ đạt chưa tới 1% kế hoạch của tháng.

Theo ông Việt Anh, ngành du lịch của thành phố đối mặt các khó khăn trong việc thống nhất công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 (viêm phổi Vũ Hán) với các địa phương khác. Ở TP.HCM, quy định đến và đi khá thông thoáng nhưng khi đến một số địa phương khác, du khách được yêu cầu phải làm xét nghiệm nhanh. Hiện nay, TP.HCM đang đưa ra các sản phẩm du lịch liên kết vùng nên phải có sự hợp tác giữa các địa phương.

Ngoài ra, đại diện Sở Du lịch TP.HCM cho biết hiện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang làm việc với Bảo hiểm Việt Nam để giải quyết vướng mắc khách du lịch mua bảo hiểm COVID-19 thế nào khi nguy cơ lây nhiễm ở Việt Nam thời điểm này khá cao.

Theo quy định nhập cảnh, khách du lịch quốc tế cần có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm du lịch có nội dung chi trả điều trị COVID-19 với mức trách nhiệm tối thiểu 10.000 USD.

Trước thực trạng vắng khách du lịch ở các khu chợ đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực,… tại buổi họp trên, bà Nguyễn Thị Thanh Thảo – Trưởng phòng quy hoạch phát triển Sở Du lịch TP.HCM cho biết đang lấy ý kiến UBND TP.HCM để tổ chức chương trình đón khách với slogan “TP.HCM chào đón bạn”.

Chiều ngày 16/3, chuyến bay chở khách quốc tế đầu tiên sau khi Việt Nam thông báo mở cửa du lịch đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Khởi hành từ Singapore đến TP.HCM, chuyến bay (VN650) của Vietnam Airlines chở hơn 100 hành khách, trong đó có 20 du khách có quốc tịch nước ngoài.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, năm 2019, TP.HCM đón được 8,6 triệu lượt khách quốc tế; khách nội địa đạt 32,7 triệu lượt.

Đức Minh