Sau Tết Nguyên đán 2022, các cửa khẩu phía Bắc của Việt Nam lại ùn tắc nghiêm trọng. Tại Lạng Sơn, trong ngày 16/2, số lượng xe xuất qua Trung Quốc “nhỏ giọt” nhưng số lượng xe nhập từ Trung Quốc cao gần gấp 4 lần.

Theo số liệu được cập nhật 8h sáng ngày 18/2 từ Bản đồ mật độ phương tiện tại cửa khẩu của Cổng thông tin một cửa của Việt Nam (vnsw.gov.vn), số lượng xe đang tồn tại các cửa khẩu như sau:

cuakhau
Tổng lượng xe đang tồn tại Lào Cai, Lạng Sơn và Quảng Ninh vào lúc 8h sáng ngày 18/2/2022 lên đến hơn 8.000 xe (Ảnh chụp màn hình: Quang Minh tổng hợp / Trí Thức VN)

Tối ngày 17/2, Bộ Công thương Việt Nam thông báo Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai tạm thời ngừng hoạt động xuất khẩu hàng hoá. Phía Trung Quốc dự kiến phong tỏa huyện Hà Khẩu và tiến hành xét nghiệm toàn dân.

Điều này xuất phát từ việc đến nay chính quyền Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero-COVID gây nhiều tranh cãi, khi phát hiện một vài ca nhiễm sẽ bắt toàn bộ người dân của thành phố hoặc tỉnh thành đó đi xét nghiệm.

Do đó, phía Trung Quốc đề nghị Việt Nam tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai từ ngày 17/2 cho đến khi có thông báo mở lại.

Tại Quảng Ninh, chiều ngày 16/2, các doanh nghiệp phản ánh tình hình thông quan rất khó khăn. Theo số liệu từ Bản đồ mật độ phương tiện (ảnh trên), tổng lượng xe đang tồn tại cửa khẩu Móng Cái là hơn 450 xe và cửa khẩu ICD Thành Đạt là 1.024 xe.

mongcai7
Hàng ngàn xe ùn tắc tại các cửa khẩu đường bộ phía Bắc Việt Nam. Hình ảnh tại cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh,  chiều ngày 16/2. (Ảnh: Doanh nghiệp cung cấp/Trí Thức VN)

Tại Lạng Sơn, Sở Công thương tỉnh này đã ra thông báo tạm thời dừng tiếp nhận các phương tiện chở hoa quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 16/2 đến ngày 25/2. Nguyên nhân là do số lượng xe ùn tắc lớn.

Theo báo cáo của Ban quản lý khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn ngày 17/2, lượng xe xuất-nhập khẩu như sau:

Langson
Số lượng xe xuất đi Trung Quốc “nhỏ giọt” nhưng số lượng xe nhập từ Trung Quốc cao gấp gần 4 lần (Ảnh chụp màn hình: Quang Minh tổng hợp / Trí thức VN)

Theo số liệu trên, trong ngày 16/2, tổng số lượng xe xuất sang Trung Quốc của 3 cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh và Chi Ma (Lạng Sơn) là 101 xe nhưng tổng số lượng xe nhập từ Trung Quốc về lên đến 396 xe, cao gấp gần 4 lần.

Điều này cho thấy Việt Nam thông quan hàng hóa về nhiều hơn so với xuất qua Trung Quốc, dẫn đến tình trạng nhập siêu từ quốc gia này. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc đạt gần 110 tỷ USD, trong khi giá trị xuất khẩu sang thị trường này chỉ đạt gần 56 tỷ USD. Theo đó, Việt Nam nhập siêu gần 54 tỷ USD từ Trung Quốc trong năm 2021.

Quang Minh

Xem thêm: